11:17 11/11/2012

Philippines phá âm mưu đánh bom khủng bố

Cảnh sát miền Nam Philippnes ngày 11/11 cho biết họ đã triệt phá được một âm mưu đánh bom, bắt giữ ba thành viên nhóm Abu Sayyaf vốn có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda.

Cảnh sát miền Nam Philippnes ngày 11/11 cho biết họ đã triệt phá được một âm mưu đánh bom, bắt giữ ba thành viên nhóm Abu Sayyaf vốn có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda.

Các đối tượng trên bị bắt tối 8/11 trên đảo Basilan, một địa điểm tập trung nhiều phần tử cực đoan. Cảnh sát cho biết đã thu giữ được nhiều súng ngắn cùng hai xe máy, một trong số đó đã được cài chất nổ.

Theo cảnh sát, ba thành viên nhóm Abu Sayyaf  này dự định cho nổ bom gây thương vong tại một khu vực tập trung đông dân trong thành phố.

Đây là những đối tượng thuộc một nhóm của Abu Sayyaf  chuyên thực hiện các vụ tấn công phá hoại nhằm thu hút sự chú ý của quân đội, cảnh sát, trong khi các nhóm khác thực hiện những vụ bắt cóc.

Abu Sayyaf là nhóm phiến quân bị cáo buộc thực hiện những vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại Philippines, trong đó có vụ đánh bom phà năm 2004 làm hơn 100 người thiệt mạng.

Nhóm này cũng đứng đằng sau một loạt vụ bắt cóc nhằm vào khách du lịch trong và ngoài nước cũng như các nhà kinh doanh. Abu Sayyaf  đã bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố ở nước ngoài.


TTXVN/ Tin Tức