08:20 07/08/2012

Philippines: Nửa thủ đô chìm trong nước lũ

Những trận mưa xối xả kéo dài 10 ngày qua ở Philippines (Philíppin) đã khiến gần một nửa thủ đô Manila và 9 khu vực lân cận ngập trong nước lũ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 53 người.

Những trận mưa xối xả kéo dài 10 ngày qua ở Philippines (Philíppin) đã khiến gần một nửa thủ đô Manila và 9 khu vực lân cận ngập trong nước lũ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 53 người.


Trận lũ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 53 người ở Philippines. Ảnh AFP/TTXVN


Đây là trận lụt lội tồi tệ nhất ở Philippines kể từ sau trận bão kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 400 người cách đây 3 năm.


Chỉ tính riêng trong ngày 7/8, mưa lũ đã gây ra vụ sạt lở đất chôn vùi 4 căn nhà tại một xóm ổ chuột ở phía bắc Manila làm 15 người thiệt mạng, trong đó có 9 người là thành viên một gia đình. Ngoài ra, còn có rất nhiều người khác đang bị mắc kẹt trên các nóc nhà.


Giao thông ở thủ đô bị tê liệt hoàn toàn khiến nhiều trường học, cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp phải tạm đóng cửa. Mực nước trên hầu hết các sông đều vượt ngưỡng báo động, buộc ít nhất 700 gia đình phải sơ tán đến vùng đất cao hơn.


Tại các tỉnh lân cận Bulacan, Batangas và Bataan, mưa lũ cũng đã làm 6 người chết và 1 người mất tích.


Tính trên toàn quốc, hiện có khoảng 20.790 người đang phải lánh nạn ở 100 trung tâm sơ tán tạm thời.


Hiện tại, lực lượng cứu hộ và quân nhân đang nỗ lực sơ tán hàng chục nghìn người ra khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới và đã nâng mức báo động từ xanh lá cây lên màu đỏ, cảnh báo nguy cơ lụt lội có thể tiếp tục diễn biến trầm trọng.


TTXVN/Tin tức