09:11 08/09/2016

Philippines mất hàng trăm triệu đô vì phát ngôn của Tổng thống

Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút hàng trăm triệu USD khỏi Philippines sau những phát ngôn điều tiếng của đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte.

Tổng thống Barack Obama (trái) đã ngay lập tức hủy cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau khi bị ông này buông lời thóa mạ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chạy trời không khỏi nắng, thị trường chứng khoán của Philippnes đang nằm trong tình cảnh giơ đầu chịu báng trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài mất niềm tin bắt đầu rút tiền khỏi thị trường đắt đỏ nhất châu Á này sau những phát ngôn hung hăng của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Chỉ số PSEi đã giảm 1,3% xuống còn 7.619,10, mức giảm lớn nhất trong năm tuần. Ngày 7/9, 58 triệu USD vốn nước ngoài bị rút khỏi Philippines, mức rút lớn nhất trong gần một năm qua và trong 11 ngày, dòng tiền ròng 333 triệu USD đã chảy đi khỏi thị trường này. Giảm 2,3% trong quý ba, PSEi trở thành chỉ số giảm duy nhất trong các thị trường của ASEAN.

Trước đó, lời đe dọa kém khôn ngoan của Tổng thống Philippines dành cho người đồng cấp Mỹ liên quan đến chiến dịch chống ma túy ở Philippines khiến khoảng 2.400 người chết, đã kéo theo việc cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Philippines bị hủy bỏ.

Ảnh hưởng không tốt đến tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài, phát ngôn của ông Duterter còn vô tình tắt ánh sáng trên thị trường được các nhà đầu tư ưa thích bởi Philippines là một trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất ở châu Á. 

Hồi tháng trước, ông Duterte cũng từng cảnh báo Philippines sẽ ra khỏi Liên hợp quốc sau khi tổ chức này chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông là hành động phạm tội theo luật quốc tế.

Sự cố phát ngôn ngoại giao lần này cũng làm dấy lên những quan ngại về việc kinh tế Philippines sẽ còn tiếp tục chịu ảnh hưởng không tốt bởi những hành vi không thể lường trước của đương kim tổng thống trong đời sống chính trị.

Vũ Anh (Theo Independent)