05:09 15/05/2014

Philippines kêu gọi quốc tế gây ảnh hưởng với Trung Quốc

Nếu Trung Quốc không lắng nghe, Philippines sẽ dựa vào ảnh hưởng của cộng đồng quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ hiện nay trong khu vực.

Mạng tin "GMA News" ngày 14/5 dẫn lời người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines tuyên bố nếu Trung Quốc không lắng nghe Philippines, nước này sẽ dựa vào ảnh hưởng của cộng đồng quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ hiện nay trong khu vực.

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Edwin Lacierda nói: "Chúng tôi tin rằng sự ủng hộ và thuyết phục của quốc tế có thể là tiếng nói lớn với Trung Quốc để hành xử trên trường quốc tế. Tôi tin Trung Quốc sẽ là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có tin cho biết Trung Quốc có thể đang xây dựng một đường băng trên bãi đá Gạc Ma (của Việt Nam, đã bị Trung Quốc chiếm trái phép - tên quốc tế là Johnson) thuộc khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Phía Philippines đã phản đối hoạt động xây dựng trên khu vực này.

Theo ông Lacierda, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã bày tỏ quan ngại tại hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mới đây ở Myanmar, đồng thời nhấn mạnh rằng cần đối thoại đa phương chứ không phải song phương như phía Trung Quốc muốn. Tuy nhiên, Philippines hy vọng không chỉ nhận được sự ủng hộ của các nước ASEAN mà còn cả những nước bên ngoài.

Ông Lacierda nói: "Như chúng ta đang thấy, nhiều nước đã lên tiếng ủng hộ con đường ngoại giao mà chúng tôi đang thực hiện. Không khó để tiếp xúc với họ bởi chúng tôi có tiếng nói của lẽ phải, chúng tôi có… cơ sở luật pháp quốc tế và tuân thủ cơ chế phân xử dựa trên luật định để giải quyết tranh chấp". Tuy nhiên, ông Lacierda nhấn mạnh rằng lập trường của Philippines là không muốn leo thang căng thẳng với Trung Quốc.


T.N