08:18 17/08/2026

Philippines coi Ấn Độ làm hình mẫu để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí

Sau khi mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đầu tiên từ New Delhi, Philippines đã coi Ấn Độ là hình mẫu để hướng tới tự chủ quốc phòng.

Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được trưng bày tại một sự kiện ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Bên thứ ba không được phép khai thác, chia sẻ lại)

Theo các nhà phân tích, dù kinh nghiệm của Ấn Độ khá hữu ích nhưng Manila sẽ thực tế hơn nếu hợp tác từng bước với New Delhi thay vì nhanh chóng thúc đẩy việc tự sản xuất vũ khí.

Phát biểu tại diễn đàn do tổ chức nghiên cứu Observer Research Foundation của Ấn Độ tổ chức ngày 12/8, Đại sứ Philippines tại Ấn Độ Josel Ignacio cho biết Manila hài lòng với việc mua các tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. Ông đồng thời bổ sung rằng tên lửa BrahMos mang lại cho Philippines “khả năng răn đe thực sự và đáng tin cậy”.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Philippines đang hiện đại hóa quân sự, ưu tiên khả năng răn đe thông qua hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp, các bệ phóng tầm trung cùng năng lực radar được tăng cường.

Ông Ignacio cho biết hợp tác quốc phòng đang trở thành "trụ cột quan trọng" trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ông gọi thỏa thuận mua tên lửa BrahMos là một phần quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Manila, đồng thời nhấn mạnh rằng loại tên lửa này hoàn toàn phù hợp với mô hình phòng thủ mà Philippines đang hướng tới.

Ông nhận định: “Dự án BrahMos góp phần nâng tầm hình ảnh của Ấn Độ trong giới quốc phòng Philippines, qua đó khẳng định New Delhi là nguồn cung trang thiết bị quốc phòng chất lượng cao đáng tin cậy”. Ông Ignacio cho biết Philippines muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ, đồng thời phát triển năng lực sản xuất quốc phòng nội địa.

Ông lưu ý: “Chúng tôi không chỉ muốn mua trang thiết bị từ Ấn Độ mà còn muốn tiến xa hơn. Có thể là hợp tác với Ấn Độ, quốc gia có ngành công nghiệp quốc phòng nội địa phát triển mạnh, để xây dựng ngành công nghiệp tương tự ở Philippines dựa trên kinh nghiệm của New Delhi”.

Năm 2024, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ký Đạo luật Tái thúc đẩy Thế trận Quốc phòng Tự lực, nhằm xây dựng nền công nghiệp quốc phòng nội địa.

Ông Chester Cabalza - CEO của tổ chức nghiên cứu International Development and Security Cooperation có trụ sở tại Manila, cho rằng kinh nghiệm của Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng có thể giúp Philippines giảm phụ thuộc vào vũ khí từ nước ngoài. “Thế mạnh lớn nhất của New Delhi là chủ trương không liên kết, điều có thể hỗ trợ khát vọng tự chủ chiến lược của Manila”, ông Cabalza đánh giá.

Theo ông Cabalza, kinh nghiệm của Ấn Độ trong hoạt động giám sát trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hàng hải, sẽ hữu ích đối với Philippines.

Ông Don McLain Gill giảng viên tại Đại học De La Salle (Philippines) lập luận: "Tôi nhận thấy có nhiều cơ hội tiềm năng để Philippines và Ấn Độ bắt đầu hợp tác, vượt xa khuôn khổ mua bán đơn thuần để tiến tới cùng nhau sản xuất". Ông Gill còn cho rằng có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực tình báo, giám sát, trinh sát, hệ thống radar và sản xuất thiết bị bay không người lái.

Giảng viên Vincent Kyle Parada tại Trường Ngoại giao và Quản trị thuộc Trường De La Salle - College of Saint Benilde ở Philippines cho rằng Manila nên bắt đầu quan hệ đối tác với New Delhi ở quy mô vừa sức hơn, bởi nước này cần nhiều thời gian để sẵn sàng phát triển các hệ thống tiên tiến như chiến hạm hay máy bay chiến đấu, ngay cả khi có sự hỗ trợ từ nước ngoài.

BrahMos di chuyển với tốc độ khoảng Mach 2.8, gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh, và có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 290 km. BrahMos được phát triển bởi BrahMos Aerospace - liên doanh chung giữa Ấn Độ và Nga được thành lập vào năm 2005. Liên doanh này được đặt tên theo hai con sông là sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ nắm giữ 50,5% cổ phần trong BrahMos Aerospace, còn Tổ chức phi lợi nhuận Mashinostroyenia của Nga nắm giữ 49,5%.

Năm 2022, Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên nhập khẩu hệ thống tên lửa BrahMos từ Ấn Độ. Ngày 19/4/2024, Ấn Độ bàn giao lô BrahMos đầu tiên cho Philippines. Ấn Độ cũng đã đồng ý đào tạo lực lượng Philippines vận hành hệ thống này

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc