08:22 01/08/2014

Philippines chi hàng tỷ USD khắc phục hậu quả bão Haiyan

Chính phủ Philippines công bố kế hoạch tái thiết trị giá gần 4 tỷ USD cho những khu vực tại miền Trung nước này bị siêu bão Haiyan tàn phá hồi năm ngoái.

Chính phủ Philippines công bố kế hoạch tái thiết trị giá gần 4 tỷ USD cho những khu vực tại miền Trung nước này bị siêu bão Haiyan tàn phá hồi năm ngoái.

 

Cảnh tàn phá bởi siêu bão Haiyan tại Philippines.

 

Phát biểu với báo giới ngày 1/8, cố vấn cấp cao của Tổng thống Benigno Aquino về vấn đề tái thiết sau bão Haiyan Panfilo Lacson cho biết kế hoạch tái thiết của chính phủ trị giá 170,9 tỷ peso (tương đương 3,9 tỷ USD). Hiên Quốc hội đã phân bổ 137 tỷ peso (khoảng 3,1 tỷ USD) cho công tác tái định cư những gia đình mất nhà cửa hoặc sinh sống tại vùng dễ bị bão tấn công, xây dựng lại cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ xã hội và tạo thêm việc làm tại các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ siêu bão. Phần còn lại sẽ trích từ ngân sách quốc gia cho hai năm 2015 và 2016. Theo kế hoạch, khoảng 80% chương trình tái thiết sẽ được hoàn thành vào thời điểm Philippines tổ chức bầu cử Tổng thống giữa năm 2016.

 

Ông Lacson cũng giải thích sự chậm trễ của việc công bố chương trình tái thiết là do chính phủ cần thời gian để vạch ra một kế hoạch chi tiết đảm bảo hiệu quả công tác khắc phục hậu quả của siêu bão Haiyan.

 

Theo thống kê từ chính phủ, bão Haiyan quét qua miền Trung Philippines ngày 8/11/2013 đã phá hủy và làm hư hại 1,14 triệu căn nhà cùng diện tích nông sản trị giá lên tới 456 triệu USD. Siêu bão với sức gió lên tới 275 km/h khiến gần 8.000 người thiệt mạng và mất tích.

 

Trung bình mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines, gây nhiều thiệt hại về người và cửa. Tháng trước, bão Rammasun tấn công các địa phương lân cận thủ đô Manila, cướp đi sinh mạng của 98 người và 5 người mất tích.

 

TTXVN/ Tin tức