06:08 03/06/2017

Philippines bất ngờ bãi chức tướng chỉ huy chiến dịch chống IS tại Marawi

Philippines đã bất ngờ bãi chức Thiếu tướng Nixon Fortes – Chỉ huy chiến dịch chống các phần tử khủng bố có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Marawi thuộc đảo Mindanao.

Lực lượng chống khủng bố IS tại Philippines. Ảnh: Sputnik

Người sẽ thay thế ngồi vào vị trí chỉ huy là cấp phó của ông – Đại tá Generoso Ponio.

Theo Trung tá Ray Tiongson – phát ngôn viên của quân đội Philippines, việc để các tay súng phiến quân tràn vào đánh chiếm thành phố Marawi và khủng hoảng an ninh gia tăng “không phải là nguyên nhân” khiến Thiếu tướng Nixon Fortes bị buộc ra đi.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin giấu tên tiết lộ cho hãng tin Reuters, lí do có quyết định trên là vì sự thất bại của vị tướng này trong việc quản lý binh sĩ của mình – tất cả binh sĩ của ông không có mặt đủ trong thành phố khi phần tử nổi dậy bắt đầu tấn công bạo lực, mặc dù tình báo quân sự trước đó đã cảnh báo các tay súng Hồi giáo, bao gồm các tay súng nước ngoài, đã tập trung về thành phố.

Quyết định miễn nhiệm Thiếu tướng Nixon Fortes đưa ra chỉ 2 ngày sau khi một quả bom của quân đội chính phủ đã vô tình “trượt” mục tiêu phiến quân Hồi giáo và “đánh trúng” quân Philippines, khiến 11 binh sĩ thiệt mạng.

Lực lượng chính phủ dự tính sẽ không thể hoàn thành thời hạn trong việc quét sạch toàn bộ phiến quân ra khỏi Marawi. Phát ngôn viên Các Lực lượng Vũ trang Philippines, Thiếu tướng Restituto Padilla tuyên bố: “Tôi không nghĩ chúng tôi có thể hoàn thành đúng thời hạn giải phóng hoàn toàn Marawi khỏi các tay súng trên từng con phố”.

Tính đến hiện tại, cuộc giao tranh giữa các tay súng nhóm khủng bố Maute và lực lượng chính phủ tại thành phố Marawi đã bước sang ngày thứ 11, với 19 dân thường thiệt mạng, 120 tay súng bị tiêu diệt và 39 binh sĩ hi sinh.

Các tay súng Maute thề trung thành với tổ chức IS đã tức giận đánh chiếm thành phố Marawi từ tuần trước khi lực lượng an ninh triển khai cuộc vây bắt thất bại tên Isnilon Hapilon – thủ lĩnh của nhóm này và nhóm Abu Sayyaf.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định ban hành thiết quân luật tại hòn đảo Mindanao kéo dài trong 60 ngày.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức