04:07 07/04/2014

Philippines bắt giữ một đại sứ của Italy

Bộ Ngoại giao Italy cho biết một nhà ngoại giao nước này đã bị cảnh sát Philippines bắt giữ sau khi bị cáo buộc vi phạm luật về bảo vệ trẻ vị thành niên.

Ngày 6/4, Bộ Ngoại giao Italy cho biết một nhà ngoại giao nước này đã bị cảnh sát Philippines bắt giữ sau khi bị cáo buộc vi phạm luật về bảo vệ trẻ vị thành niên.

Đại sứ Italy tại Turkmenistan Daniele Bosio bị Philippines bắt giữ.


Theo bộ trên, Đại sứ Italy tại Turkmenistan Daniele Bosio bị bắt giữ khi đang đi nghỉ tại Philippines. Trang web của nhật báo "La Repubblica" dẫn nguồn tin cảnh sát tại Manila cho biết các cáo buộc nhằm vào ông Bosio có liên quan đến 3 trẻ em và nhà ngoại giao Italy đã bác bỏ những cáo buộc này.

Luật bảo vệ trẻ vị thành niên của Philippines ra đời năm 1992 bao gồm một loạt vấn đề, từ bóc lột sức lao động tới sở hữu hình ảnh khiêu dâm của trẻ em.


T.N (Theo AFP)