07:12 31/07/2020

Philippine gia hạn các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila

Ngày 31/7, Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte đã tuyên bố gia hạn các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila cho đến giữa tháng 8 tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại bưu điện ở Manila, Philippines, ngày 10/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tổng thống Duterte cũng cam kết sẽ tiêm vaccine miễn phí cho người dân nếu có vaccine vào cuối năm nay, trong đó ưu tiên người nghèo, sau đó đến tầng lớp trung lưu và lực lượng quân đội, cảnh sát. Philippine có kế hoạch mua 40 triệu liều vaccine trị giá 400 triệu USD sử dụng  cho 20 triệu người, khoảng 1/5 trong tổng số 107 triệu dân của nước này. 

Trong tháng này, Philippine ghi nhận số ca tử vong và nhiễm mới theo ngày cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Khu vực thủ đô, các tỉnh phía Nam Manila và các thành phố ở miền Trung Philippine đã áp đặt biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại đối với người cao tuổi và trẻ em, cũng như hoạt động kinh doanh.

Hiện Philippine là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, với số ca mắc tăng gần gấp 5 lần lên 89.374 người và số ca tử vong tăng hơn gấp đôi lên 1.983 trường hợp kể từ khi lệnh phong tỏa được nới lỏng vào tháng 6 vừa qua.

* Cơ quan y tế Thụy Điển ngày 30/7 đã kêu gọi người dân nước này tiếp tục làm việc tại nhà vào mùa Thu tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 

Cơ quan y tế đưa ra khuyến cáo trên sau khi hàng nghìn người Thụy Điển hiện đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Hè. Dù tình hình dịch bệnh tại Thụy Điển đã được cải thiện trong vài tuần gần đây, nhưng cơ quan y tế dự báo rằng dịch bệnh có thể sẽ vẫn lây lan trong mùa Thu tới và nguy cơ bùng phát cao. Dự kiến, các đơn vị khai thác giao thông công cộng trong tuần tới sẽ đưa ra kế hoạch chi tiết, trong đó chỉ vận hành 50% công suất xe buýt và tàu hỏa.

Thụy Điển, quốc gia có hơn 10 triệu dân, hiện đã ghi nhận 80.100 ca mắc COVID-19 và 5.739 ca tử vong. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Thụy Điển ở mức 562,7/1 triệu người, cao hơn nhiều so với hầu hết các nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh trên thế giới. Tuy nhiên, Thụy Điển không áp đặt lệnh phong tỏa ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh nghiêm trọng nhất, cũng như không yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Trần Quyên (TTXVN)