04:15 16/04/2012

Philíppin và Mỹ tập trận chung

Ngày 16/4, các lực lượng quân đội Philíppin và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên năm 2012 với lễ khai mạc tại Bộ Tổng chỉ huy quân đội Philíppin ở thủ đô Manila.

Ngày 16/4, các lực lượng quân đội Philíppin và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên năm 2012 với lễ khai mạc tại Bộ Tổng chỉ huy quân đội Philíppin ở thủ đô Manila.


Tàu của hải quân Mỹ tham gia tập trận chung Mỹ-Philíppin trên đảo Palawan, tháng 6/2011. Ảnh: AFP/TTXVN



Tham gia cuộc tập trận mang tên "The Balikatan" (Vai kề vai) kéo dài 12 ngày đến ngày 27/4 có ít nhất 4.500 binh sĩ Mỹ và 2.300 binh sĩ Philíppin. Cuộc tập trận chung sẽ được tiến hành đồng thời ở các khu vực khác trên cả nước Philíppin. Cuộc tập trận bao gồm luyện tập bắn đạn thật trên đảo Luzon, chiến dịch đổ bộ tại Palawan và huấn luyện chỉ huy ở doanh trại Aguinaldo. Quân đội Philíppin cho biết trong cuộc tận trận này, lực lượng Mỹ và Philíppin sẽ diễn tập việc bảo vệ mỏ dầu và khí đốt, và chống khủng bố.

Ngoài ra, các binh sĩ Philíppin và Mỹ, cùng với sự tham gia của binh sĩ một số nước như Nhật Bản, Malaixia, Inđônêxia và Ôxtrâylia, sẽ diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp khi xảy ra động đất mạnh.

TTXVN/Tin tức