01:11 02/01/2012

Phigi dỡ bỏ lệnh thiết quân luật

Ngày 1/1/2012, chính phủ quân sự Phigi đã quyết định dỡ bỏ lệnh thiết quân luật áp đặt tại nước này suốt ba năm qua nhằm mở đường cho một hiến pháp mới và cuộc tổng tuyển cử vào năm 2014.

Ngày 1/1/2012, chính phủ quân sự Phigi đã quyết định dỡ bỏ lệnh thiết quân luật áp đặt tại nước này suốt ba năm qua nhằm mở đường cho một hiến pháp mới và cuộc tổng tuyển cử vào năm 2014.

Lãnh đạo quân sự Phigi, ông Voreqe Bainimarama. Ảnh: AFP/TTXVN


Người đứng đầu chính quyền quân sự Phigi Voreqe Bainimarama đã ban hành các quy định nghiêm ngặt từ tháng 4/2009, sau khi Tòa án Phúc thẩm Phigi ra phán quyết rằng cuộc đảo chính của ông năm 2006 là bất hợp pháp. Ông cũng bãi bỏ hiến pháp, bộ máy tư pháp đồng thời cho phép cảnh sát và quân đội bắt giữ người mà không cần buộc tội.

Tuy nhiên, trong thông điệp mừng Năm mới 2012, ông Bainimarama cho biết các quy định trên sẽ được bãi bỏ từ ngày 7/1 tới để mở đường cho cuộc tham vấn toàn quốc về một hiến pháp mới, dự kiến bắt đầu từ tháng 2/2012. Ông cho biết thêm dù các quy định khẩn cấp được dỡ bỏ, nhưng "trật tự công cộng, bảo vệ những người yếu thế và nền kinh tế sẽ luôn là nhiệm vụ tối cao".

Ông Bainimarama đã lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính năm 2006. Sau khi ông không thực hiện cam kết sớm đưa đất nước trở lại chính quyền dân sự, Phigi đã bị nhiều nước trừng phạt và bị đình chỉ quy chế thành viên Khối Liên hiệp Anh (Commonwealth). Chính quyền mới tại Phigi cam kết tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2014.

TTXVN/Tin tức