11:09 19/11/2010

Phiên tòa phúc thẩm vụ án sát hại Long "tuýp" ở Hải Phòng

(Tin tức) - Ngày 18/11, tại Hải Phòng, Tòa án nhân dân Tối cao đã xử phúc thẩm vụ án Trần Thị Phú Xuân (tức Xuân "đàn ông", sinh năm 1973, ở phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) cùng đồng bọn dùng súng bắn đạn hoa cải sát hại Trần Thanh Long (tức Long "tuýp",

(Tin tức) - Ngày 18/11, tại Hải Phòng, Tòa án nhân dân Tối cao đã xử phúc thẩm vụ án Trần Thị Phú Xuân (tức Xuân "đàn ông", sinh năm 1973, ở phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) cùng đồng bọn dùng súng bắn đạn hoa cải sát hại Trần Thanh Long (tức Long "tuýp", sinh 1972, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hồi tháng 1/2009.

4 tên cùng tham gia sát hại Long "tuýp"tại tòa

Tại phiên tòa, căn cứ những tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên giảm án cho Trần Thị Phú Xuân và Chu Văn Hà (sinh năm 1985, ở An Dương, Hải Phòng) từ chung thân xuống 20 năm tù giam; Trần Duy Dần (sinh năm 1986, ở Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) từ 19 năm xuống còn 17 năm tù; Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1988, ở Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) từ 17 năm xuống còn 15 năm tù.

Tuy nhiên, ngay sau khi Hội đồng xét xử tuyên án, phía gia đình bị hại đã phản ứng dữ dội vì cho rằng những tình tiết được Hội đồng xét xử áp dụng để giảm nhẹ cho các bị cáo là không thỏa đáng và thiếu thuyết phục.

Vụ án xảy ra từ mâu thuẫn giữa gia đình Xuân với Long "tuýp". Cụ thể, từ việc vay nợ không trả giữa Trần Công Thùy với chị Bùi Thị Ngân (chị dâu của Xuân), Thùy đã nhờ Long "tuýp" can thiệp, đòi nợ giúp. Vì vậy, Long "tuýp" đã sai đồng bọn đón đường đánh chị Ngân làm chị bị sảy thai. Một tuần sau, nhà chị Ngân bị 3 đối tượng bịt mặt xông vào đập phá ban thờ và một số tài sản khác. Do vậy, Xuân đã đi mua súng và rủ đàn em là Hà, Dần, Hoàng sát hại Long. Trước đó, ngày 21/10/2010, phiên tòa phúc phẩm đã phải hoãn lại sau phần nghị án của Hội đồng xét xử.

Văn Đức