01:11 21/01/2015

Phiến quân Yemen đe dọa leo thang chống Tổng thống

Thủ lĩnh phiến quân Houthi tại Yemen cảnh báo sẽ “leo thang hành động” nếu Tổng thống nước này Mansur Hadi cản trở tiến trình cải cách chính trị.

Ngày 20/1, thủ lĩnh phiến quân Houthi tại Yemen Abdulmalik al-Huthi cảnh báo sẽ “leo thang hành động” nếu Tổng thống nước này Mansur Hadi cản trở tiến trình cải cách chính trị.

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, thủ lĩnh al-Huthi nhấn mạnh “mọi phương án còn để ngỏ” và lực lượng này sẽ tiếp tục hành động nếu Tổng thống Hadi không xúc tiến việc thực thi thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi tháng 9 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ).

Theo đó, người Hồi giáo theo dòng Shi’ite Houthi sẽ được trao thêm quyền lực điều hành đất nước và thành lập một ủy ban có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới.

Cảnh đổ nát tại Dinh tổng thống Yemen sau giao tranh ngày 20/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài ra, thủ lĩnh người Houthi cũng cáo buộc Tổng thống Hadi “bao che tham nhũng” và ủng hộ “tình trạng chia rẽ” của Yemen, đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối kế hoạch chia Yemen thành 6 khu vực liên bang. Cũng trong bài phát biểu này, thủ lĩnh al-Huthi tuyên bố sẵn sàng đối mặt "mọi biện pháp trừng phạt" của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ và rằng các bên sẽ không hưởng lợi ích gì từ những trừng phạt nhằm vào lực lượng Houthi.

Hồi tháng 11 năm ngoái, HĐBA đã thông qua hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào 2 thủ lĩnh cấp cao dưới quyền al-Huthi cũng như cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh với cáo buộc hậu thuẫn cho phiến quân.

Trước đó, HĐBA LHQ ngày 20/1 đã tiến hành phiên họp kín để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Yemen và đưa ra tuyên bố với nội dung lên án cuộc tấn công và âm mưu đảo chính của phiến quân Houthi. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và khôi phục đầy đủ thẩm quyền của các cơ quan chính phủ hợp pháp tại quốc gia này.

Phiến quân người Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa từ tháng 9/2014 và đã siết chặt kiểm soát thành phố sau khi bắt cóc Chánh Văn phòng Tổng thống Ahmed Awad bin Mubarak hôm 17/1 vừa qua. Tiếp đó, lực lượng này chiếm Dinh Tổng thống và một căn cứ quân sự gần Dinh Tổng thống ở Sanaa, đồng thời kiểm soát hoàn toàn cơ quan thông tấn và đài truyền hình quốc gia. Giao tranh giữa phiến quân Houthi và quân đội chính phủ đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 90 người bị thương.


TTXVN/Tin tức