04:18 26/04/2012

Phiến quân Taliban lại tấn công đồn cảnh sát

Tối 25/4, phiến quân Taliban đã tấn công đồn cảnh sát ở tỉnh Badakhshan, Đông Bắc Ápganixtan, giết hại 4 sĩ quan, làm bị thương 2 cảnh sát và bắt giữ ít nhất 16 cảnh sát.

Tối 25/4, phiến quân Taliban đã tấn công đồn cảnh sát ở tỉnh Badakhshan, Đông Bắc Ápganixtan, giết hại 4 sĩ quan, làm bị thương 2 cảnh sát và bắt giữ ít nhất 16 cảnh sát.

Phó tỉnh Trưởng tỉnh Badakhshan, ông Shamsul Rahman Shams cho biết đụng độ diễn ra ác liệt ở vùng núi Wardaj. Các tay súng Taliban còn chiếm giữ 2 xe cảnh sát và một lượng lớn đạn dược.


Trước đó, ngày 18/4, một nhóm các tay súng chống chính phủ thuộc lực lượng Taliban tình nguyện từ bỏ vũ khí và gia nhập tiến trình hòa bình của chính phủ tại tỉnh Baghlan, miền bắc Ápganixtan. Trong ảnh: Các tay súng Taliban tại buổi lễ ra hàng chính quyền tỉnh Baghlan, ngày 18/4. Ảnh: THX/TTXVN


Hồi đầu tháng, phiến quân cũng tấn công một đồn cảnh sát ở khu vực này, làm 3 cảnh sát Ápganixtan thiệt mạng và 10 cảnh sát bị bắt cóc.

Quan chức quân sự Ápganixtan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng phiến quân Taliban có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát trong vài tuần hoặc vài tháng tới vì lực lượng cảnh sát Ápganixtan chưa được huấn luyện và trang thiết bị đầy đủ. Hiện nước này chỉ có gần 170.000 cảnh sát đang được huấn luyện và được trang bị. Trong khi đó, lực lượng liên quân, trong đó phần lớn là quân Mỹ sẽ rút khỏi nước này vào cuối năm 2014 và chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho lực lượng địa phương.


TTXVN/Tin tức