07:08 04/07/2014

Phiến quân Syria yêu cầu viện trợ chống ISIL

Các nhóm nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn đang hoạt động ở khu vực phía Đông và Bắc Syria đã tuyên bố sẽ hạ vũ khí nếu như không nhận được sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL).

Các nguồn tin khu vực cho biết các nhóm nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn đang hoạt động ở khu vực phía Đông và Bắc Syria đã tuyên bố sẽ hạ vũ khí nếu như không nhận được sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL).    

Tổng cộng 11 nhóm chiến binh như Lữ đoàn nổi dậy Raqqa, Mặt trận người Kurk... đang hoạt động ở các tỉnh Aleppo và Raqqa đã ra một tuyên bố yêu cầu nhận được sự hỗ trợ từ Liên minh Dân tộc (NC) và Quân đội Syria Tự do (FSA) cùng các lực lượng khác để chống lại ISIL. Các nhóm này cho biết thời hạn cung cấp sự hỗ trợ là một tuần, đồng thời dọa sẽ hạ vũ khí và rút các chiến binh nếu như không nhận được viện trợ theo đúng hạn đề ra.    

Phiến quân thuộc ISIL tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN


Sau khi thực hiện các cuộc tấn công nổi dậy chống chính quyền Iraq và chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở nước này, các tay súng ISIL đã bắt đầu chuyển các loại vũ khí và trang thiết bị thu giữ được sang các khu vực mà lực lượng này đang kiểm soát ở Syria.

Trong khi đó, BBC Newsnight ngày 3/7 đưa tin Anh từng có kế hoạch huấn luyện và trang bị cho một lực lượng phiến quân 100.000 người để đánh bại Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước khi mọi chuyện được đánh giá là quá rủi ro.    

Theo bản tin, đề xuất bí mật về “chọn lọc, trang bị và huấn luyện” nói trên được thúc đẩy 2 năm trước. Đây là ý tưởng của Tướng David Richards, khi đó là Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh. Các hãng thông tấn dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết sáng kiến bí mật này đã được Thủ tướng Anh David Cameron và Hội đồng An ninh Quốc gia cũng như các quan chức Mỹ xem xét. Theo BBC, trong sáng kiến của mình, Tướng Richards đề xuất lựa chọn và huấn luyện “một đội quân đáng kể” gồm những phiến quân Syria ôn hòa tại những căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.    

Theo một diễn biến khác, Liên hợp quốc cho biết khoảng 10,8 triệu người ở Syria đang cần giúp đỡ, trong đó có 4,7 triệu người ở những khu vực khó tiếp cận trong khi 3 triệu người khác đã chạy nạn trong cuộc nổi dậy kéo dài 3 năm nhằm lật đổ ông Assad.


TN