05:07 15/05/2014

Phiến quân Syria 'thổi bay' căn cứ quân đội bằng 60 tấn thuốc nổ

Phiến quân Hồi giáo đã kích nổ một khối lượng thuốc nổ lên tới 60 tấn trong đoạn hầm ngầm đào bên dưới một căn cứ quân sự ở tỉnh Idlib (Syria) khiến hàng chục người thương vong.

Ngày 14/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các phiến quân Hồi giáo đã kích nổ một khối lượng thuốc nổ lên tới 60 tấn trong đoạn hầm ngầm đào bên dưới một căn cứ quân sự ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc nước này, khiến hàng chục người thương vong.

Khói bốc lên trong vụ xung đột giữa quân đội Syria và lực lượng đối lập tại làng Qahtaniya ngày 12/5. Ảnh: THX-TTXVN


Theo SOHR, vụ nổ xảy ra tại một chốt kiểm soát bên trong căn cứ quân sự Wadi Deif, nơi các tay súng đối lập đã tìm cách chiếm giữ trong hơn 1 năm qua. Đoạn băng hình được đưa lên mạng cho thấy vụ nổ đã hất tung đất đá lên không trung cao hàng chục mét. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho hay hiện chưa có con số thương vong chính xác, song "hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng và bị thương".

Xem video phiến quân cho nổ tung một căn cứ quân đội ở Aleppo ngày 8/5:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trong khi đó, Mặt trận Hồi giáo, một liên minh của các nhóm phiến quân, ra thông cáo tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công này. Thông cáo nhấn mạnh: "Những người anh hùng của Mặt trận Hồi giáo, phối hợp với Lữ đoàn Furqan, đã thổi bay căn cứ Wadi Deif sau khi chôn 60 tấn thuốc nổ xuống một đoạn đường hầm dài 860 mét". Wadi Deif là một trong những thành trì cuối cùng của chính quyền Damascus tại tỉnh Idlib, cùng với căn cứ Hamadiyeh gần đó, nơi cũng đang bị phiến quân tấn công.

Lực lượng nổi dậy đối lập tại Syria cũng đã sử dụng chiến thuật tương tự nhằm tấn công các cơ sở của quân Chính phủ Syria tại tỉnh Aleppo ở miền bắc nước này.


T.N(theo AFP/Reuters)