07:17 19/07/2018

Phiến quân Syria đồng ý giao nộp khu vực giáp cao nguyên Golan

Theo hãng thông tấn SANA của Syria ngày 19/7, có thông tin cho rằng phiến quân Syria đã đạt thỏa thuận với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad về việc lực lượng này giao nộp tỉnh al-Quneitra, miền Tây Nam, giáp cao nguyên Golan bị Israel chiếm giữ.

 

Binh sĩ Israel tham gia một cuộc tập trận tại khu vực cao nguyên Golan. Ảnh: AFP/TTXVN.

Nếu được khẳng định là đúng, điều này sẽ đánh dấu một chiến thắng tiếp theo của Tổng thống al-Assad sau khi các lực lượng ủng hộ ông hồi tháng trước đã giành lại những vùng đất ở miền Tây Nam Syria trong một chiến dịch được Nga hậu thuẫn, buộc nhiều phiến quân phải ra hàng. 

SANA cho biết theo thỏa thuận trên, quân đội Syria trở lại kiểm soát những vị trí mà lực lượng này từng kiểm soát trước khi bùng phát cuộc xung đột Syria năm 2011. Những phiến quân phản đối thỏa thuận được phép rời đến Idlib, trong khi những phiến quân mong muốn được ở lại sẽ được xác định "quy chế" của họ với chính quyền, đồng nghĩa với việc họ thừa nhận sự trở lại cầm quyền của Tổng thống al-Assad tại đây. 

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria đã xác nhận thông tin trên. Người đứng đầu tổ chức này, ông Rami Abdel Rahman cho biết thỏa thuận này bao gồm một lệnh ngừng bắn, việc giao nộp các vũ khí và khí tài quân sự hạng trung và hạng nặng, và sự trở lại của các thể chế chính phủ tại tỉnh al-Quneitra.

Trong khi đó, một bản sao văn bản hỏa thuận mà lực lượng phiến quân có được đề cập tới điều khoản lực lượng quân cảnh Nga sẽ hộ tống 2 lữ đoàn quân đội Syria tiến vào khu vực phi quân sự hóa trên cao nguyên Golan từ năm 1974. Tuy nhiên, hai bên sẽ cần tiến hành thêm các cuộc đàm phán về thời hạn chót thực hiện việc giao nộp các loại vũ khí hạng nặng và vừa. 

Al-Quneitra là một tỉnh hẹp có dạng hình trăng lưỡi liềm, nằm dọc vùng đệm với cao nguyên Golan ở phía Tây. Phiến quân đã kiểm soát phần lớn tỉnh này và vùng đệm trong nhiều năm.

TTXVN/Tin tức