03:15 17/03/2016

Phiến quân người Kurd nhận đánh bom Ankara để báo thù

Những Con chim ưng Tự do người Kurd (TAK) - một nhóm phiến quân hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết làm 37 người thiệt mạng ở thủ đô Ankara.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở Ankara ngày 13/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

TAK đã đưa ra tuyên bố trên trang web riêng vào ngày 17/3 để xác nhận điều này. TAK đã miêu tả vụ đánh bom xe hôm 13/3 là “hành động báo thù” những chiến dịch an ninh được tiến hành từ hồi tháng 7 ở khu vực Đông Nam có phần lớn dân số là người Kurd, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo TAK, vụ tấn công trên nhằm vào các lực lượng an ninh, chứ không có ý nhằm vào dân thường. Trước đó, TAK đã thừa nhận tiến hành một vụ đánh bom xe khác ở Ankara hồi tháng trước, làm 29 người thiệt mạng.

TAK cho hay, nhóm này đã tách ra từ Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Tuy nhiên nhiều chuyên gia về phiến quân người Kurd nhận định, các nhóm này vẫn duy trì quan hệ với nhau.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)