07:11 31/07/2014

Phiến quân Libya kiểm soát toàn bộ Benghazi

Nhóm phiến quân Ansar al-Sharia ở Libya tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ thành phố Benghazi ở miền đông sau 2 ngày giao tranh với quân đội nước này.

Ngày 30/7, nhóm phiến quân Ansar al-Sharia có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ thành phố Benghazi ở miền đông Libya sau 2 ngày giao tranh với quân đội nước này.

Theo kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia, nhóm phiến quân đưa ra tuyên bố trên sau khi liên minh Hồi giáo và thánh chiến tự xưng "Hội đồng Shura", trong đó có Ansar al-Sharia, ngày 29/7 khẳng định đã chiếm căn cứ quân sự chính ở đông nam Benghazi. Lực lượng Ansar al-Sharia bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố sau vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại Libya năm 2012.

Theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Libya và các nguồn tin y tế, ít nhất 75 người chết ở Benghazi sau 2 ngày giao tranh vừa qua, hầu hết là các binh sĩ, trong đó thi thể 50 người được phát hiện tại căn cứ quân sự nói trên.

Tại thủ đô Tripoli, các tay súng phiến quân ngày 29/7 đã đồng ý ngừng bắn tạm thời trong 24 giờ để lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy đang bùng phát dữ dội tại một kho dầu ở sân bay quốc tế Tripoli do bị trúng rocket hôm 27/7.

Giao tranh tại sân bay Tripoli ngày 20/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Giao tranh căng thẳng tại Benghazi, thành phố lớn thứ 2 của Libya, và xung đột giữa các nhóm vũ trang đối địch tại thủ đô Tripoli trong hai tuần qua đã đẩy quốc gia Bắc Phi này vào tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ năm 2011. Quốc hội mới của Libya dự kiến họp khẩn cấp vào ngày 2/8 để thảo luận về tình hình hiện nay.

Trước diễn biến căng thẳng ở Libya, đã có thêm một số quốc gia thông báo kế hoạch sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 30/7 thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán Pháp tại Libya, đồng thời sơ tán công dân Pháp trong bối cảnh nguy cơ bạo lực leo thang.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Brazil công bố quyết định của chính phủ nước này tạm thời đưa các nhân viên đại sứ quán ở Tripoli sang thủ đô Tunis của Tunisia.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định tình hình tại Libya "cực kỳ nghiêm trọng" do xung đột leo thang, đồng thời kêu gọi công dân Trung Quốc lập tức rời khỏi Libya.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn Bộ Dân chính Malta cho biết chính phủ đảo quốc này đang bố trí nơi ở tạm thời cho công nhân nước ngoài sơ tán từ Libya.


TTXVN/Tin tức