07:10 18/07/2014

Phiến quân IS chiếm mỏ khí đốt chiến lược của Syria

Sau một cuộc tấn công quy mô lớn ngày 17/7, nhóm thánh chiến tự xưng là "Vương quốc Hồi giáo" (IS) đã chiếm một mỏ khí đốt chiến lược ở Homs, miền Trung Syria.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh), sau một cuộc tấn công quy mô lớn ngày 17/7, nhóm thánh chiến tự xưng là "Vương quốc Hồi giáo" (IS) đã chiếm một mỏ khí đốt chiến lược ở Homs, miền Trung Syria.

SOHR cho biết IS, trước đây là nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL), đã tấn công nhà máy khí đốt al-Shaer tại Homs, sát hại 23 lính canh. Ngoài ra còn có 340 thành viên của lực lượng chính quyền Syria, kỹ sư và công nhân mắc kẹt trong mỏ này, trong khi 30 công nhân đã trốn thoát. Ngoài ra, 15 tay súng IS cũng bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh tại nhà máy này.

Chính quyền tỉnh Homs đã xác nhận vụ tấn công và cho biết quân đội chính phủ sẽ mở một cuộc phản công nhằm giành lại cơ sở khai thác khí đốt này.

Trong hơn một tháng kể từ khi tăng cường các hoạt động đánh chiếm, ngoài một vùng lãnh thổ rộng lớn phía Bắc Iraq, phiến quân IS còn kiểm soát hoàn toàn tỉnh Deir Ezzor giàu dầu mỏ của Syria.


TTXVN/ Tin tức