02:12 02/02/2015

Phiến quân Houthi đặt thời hạn giải quyết khủng hoảng

Phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen đã đề ra thời hạn chót trong vòng 3 ngày để các phe phái chính trị tại quốc gia này giải quyết vấn đề khoảng trống quyền lực.

Ngày 1/2, phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen đã đề ra thời hạn chót trong vòng 3 ngày để các phe phái chính trị tại quốc gia này giải quyết vấn đề khoảng trống quyền lực sau khi tổng thống và thủ tướng Yemen đệ đơn từ chức hồi tháng trước. 


Các tay súng Houthi kiểm soát tuyến đường dẫn đến Dinh Tổng thống Yemen ở thủ đô Sanaa ngày 21/1. Ảnh: THX/TTXVN


Trong một tuyên bố đưa ra sau 3 ngày họp tại thủ đô Saana, phiến quân Houthi theo dòng Shi'ite cùng các đồng minh đã hối thúc các đảng phái “đạt được một giải pháp và lấp đầy khoảng trống quyền lực" trong vòng 3 ngày hoặc “ban lãnh đạo cách mạng” sẽ “chăm lo tình hình đất nước”. Tuy nhiên, lực lượng này không đưa ra các giải pháp cụ thể. 


Houthi từ sào huyệt ở miền Bắc Yemen đã tiến đánh và chiếm thủ đô Sanaa từ tháng 9/2014, đẩy Yemen rơi vào khủng hoảng. Ngày 20/1 vừa qua, nhóm này đã bao vây Phủ Tổng thống, Phủ Thủ tướng và nhiều tòa nhà chính phủ, buộc Tổng thống Abdrabu Mansour Hadi và Thủ tướng Khaled Bahah đệ đơn từ chức.


Trong khi đó, tình hình bất ổn tại Yemen ngày càng tăng. Trong 4 ngày qua, tại nước này đã có ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công do nhánh Ansar al-Sharia của al-Qaeda thực hiện, nhằm vào phiến quân Houthi và quân đội Yemen. Trong số những người thiệt mạng, có thủ lĩnh Abu Abdullah al-Ayyani của phiến quân Houthi, một thủ lĩnh của al-Qaeda và 2 binh sĩ Yemen.



TTXVN/Tin tức