04:14 12/04/2019

Phiến quân Hồi giáo bắt cóc hai bác sĩ Cuba

Những tay súng được cho thuộc nhóm có liên kết với Al Qaeda đã bắt cóc hai bác sĩ Cuba công tác tại Kenya. Chúng thậm chí còn bắn chết một sĩ quan cảnh sát.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Cuba làm việc tại một trại tị nạn. Ảnh: Courtesy

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 12/4 dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết thông tin trên.

Sau khi nổ súng bắn cảnh sát tại huyện Mandera ở tỉnh North-Eastern (Kenya), những kẻ bắt cóc đã điều khiển xe tẩu thoát mang theo hai bác sĩ Cuba.

Cảnh sát địa phương cho rằng những kẻ bắt cóc thuộc nhóm nổi dậy theo Hồi giáo al Shabaab có liên quan tới Al Qaeda. Nhiều khả năng chúng đưa hai bác sĩ Cuba tới Somalia.

Al Shabaab từng nhận trách nhiệm trong nhiều vụ tấn công gây thương vong lớn ở Mandera.

Nhóm phiến quân này chủ trương lật đổ chính phủ Somalia và tự thiết lập chính quyền do chúng lãnh đạo áp dụng luật Hồi giáo nghiêm khắc. Ngoài ra, al Shabaab cũng là thủ phạm tiến hành các vụ tấn công tại Kenya, chủ yếu tập trung ở khu vực biên giới với Somalia. Nhóm khủng bố muốn gây áp lực buộc chính phủ Kenya rút quân đội khỏi Somalia.

(Tiếp tục cập nhật)

Hà Linh/Báo Tin tức