01:22 20/01/2015

Phiến quân chiếm Dinh Tổng thống Yemen

Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo "Houthi" đã tràn vào Dinh Tổng thống Yemen ở thủ đô Sanaa.

Các nhân chứng và nguồn tin an ninh cho biết ngày 20/1, các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo "Houthi" dòng Shi'ite đã tràn vào Dinh Tổng thống Yemen ở thủ đô Sanaa sau cuộc đụng độ chớp nhoáng với lực lượng bảo vệ khu nhà này.

Các tay súng phiến quân Houthi tại địa điểm gần Dinh thự Tổng thống


Các lính gác tại Dinh Tổng thống Yemen, nơi đặt văn phòng chính của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi, cho biết họ đã chuyển giao quyền kiểm soát khu nhà này cho các tay súng Houthi sau cuộc đụng độ ngắn. Các nhân chứng cũng xác nhận 2 bên đã xảy ra đụng độ.

Trước đó, ngày 19/1, Bộ trưởng Nội vụ Yemen Nadia Sakkaf cho biết phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi’ite đã chiếm cơ quan thông tấn và đài truyền hình quốc gia đồng thời gọi đó là "bước đi hướng tới một cuộc đảo chính".

Trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Sakkaf cho biết thêm phiến quân Houthi cùng ngày đã nổ súng tấn công đoàn xe hộ tống Thủ tướng Khaled Bahah ở Sanaa song rất may không có thương vong. 

Vụ việc xảy ra sau khi ông Bahah rời khỏi cuộc họp với Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này. Phiến quân Houthi đã chiếm giữ thủ đô Sanaa và nhiều khu vực khác hồi tháng 9/2014.


TN
(Reuters/AFP)