12:11 08/12/2010

Phiên đấu giá Christie's đạt kỷ lục cao

Cuộc đấu giá mùa thu của nhà cái Christie's tại Hồng Công đã ghi kỷ lục mới, đạt giá trị tổng cộng khoảng 409 triệu USD, khi các khách mua "vét sạch" tất cả, từ đồ cổ Trung Quốc tới viên kim cương hồng.

Cuộc đấu giá mùa thu của nhà cái Christie's tại Hồng Công đã ghi kỷ lục mới, đạt giá trị tổng cộng khoảng 409 triệu USD, khi các khách mua "vét sạch" tất cả, từ đồ cổ Trung Quốc tới viên kim cương hồng.

Viên kim cương được bán đấu giá kỷ lục.

Người phát ngôn của Christie's cho hay khoảng 43% khách tham gia đấu giá đến từ Trung Quốc Đại lục. Điều này cho thấy người Trung Quốc Đại lục ngày càng trở nên giàu có và thú thưởng thức cũng càng cao hơn.

Trước đó, đối thủ của Christie's là Sotheby's cũng thông báo đạt doanh thu kỷ lục trong cuộc đấu giá mùa thu tại Hồng Công, với 3,09 tỷ đôla Hồng Công (HKD, 398 triệu USD), không thua kém Christie's nhiều.

Hồng Công đã trở thành trung tâm đấu giá lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Niu Yoóc và Luân Đôn, phần lớn là nhờ tiềm lực kinh tế của thị trường Trung Quốc rộng lớn. Cuộc đấu giá kéo dài 6 ngày vừa qua của Christie's đã chào bán bộ sưu tập lớn gồm các tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức, rượu và cổ vật Trung Quốc, nhiều gấp đôi so với hồi năm ngoái, nhưng cung vẫn không đáp ứng đủ cầu.

TKT