10:08 06/10/2021

Phiên 5/10, giá dầu thế giới chạm mức cao của nhiều năm

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 5/10, trong đó giá dầu thô của Mỹ chạm mức cao nhất kể từ năm 2014, còn giá dầu Brent leo lên mức cao của ba năm, sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu đồng minh, hay còn gọi là OPEC+ tuân thủ thỏa thuận tăng sản lượng hiện có, thay vì tăng thêm lượng dầu đưa ra thị trường.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) đã tăng 1,31 USD (1,7%) lên 78,93 USD/thùng. Trong phiên này, dầu WTI đã có lúc tăng hơn 2% lên mức cao 79,48 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 7 năm. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,3 USD (1,6%) lên 82,56 USD/thùng. Trước đó dầu Brent đã đạt mức cao của ba năm là 83,13 USD/thùng.

Hai hợp đồng dầu chủ chốt này đã nới rộng đà tăng đạt được trong phiên 4/10, với mức tăng hơn 2% mỗi loại.

Ngày 4/10, OPEC+ đã nhất trí tuân thủ thỏa thuận đạt được hồi tháng 7/2021, trong đó tăng sản lượng khoảng 400.000 thùng/ngày mỗi tháng cho đến ít nhất tháng 4/2021, để bù đắp dần lượng cắt giảm 5,8 triệu thùng/ngày trong kế hoạch hạn chế sản lượng hiện có.

Nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của công ty tư vấn và môi giới đầu tư Price Futures Group tại Chicago (Mỹ) cho biết, thị trường nhận thấy nguồn cung có thể thắt chặt trong vài tháng tới, trong khi OPEC có vẻ hài lòng với tình hình đó.

Cuối tháng trước, Ủy ban kỹ thuật hỗn hợp của OPEC+ (JTC) dự báo việc nguồn cung sẽ thiếu hụt 1,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, có thể chuyển thành dư thừa 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2022.

Bất chấp sức ép tăng sản lượng, OPEC+ lo ngại rằng làn sóng lây nhiễm COVID-19 trên toàn cầu lần thứ tư có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi nhu cầu.

Gary Cunningham, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại Tradition Energy, cho biết, giá khí đốt tự nhiên toàn cầu đang tăng vọt, có thể khuyến khích một số nhà máy phát điện chuyển từ khí đốt sang dầu, có nghĩa là giá dầu thô có khả năng vẫn được hỗ trợ mặc dù có thể có một đợt giảm giá ngắn hạn.

Theo ông Gary, giá dầu Brent dự kiến sẽ tìm thấy ngưỡng hỗ trợ 80 USD/thùng, còn dầu WTI trong khoảng giữa 70 USD/thùng.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu về kho dự trữ dầu thô của Mỹ từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, công bố ngày 6/10 để có hướng giao dịch. Một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô và sản phẩm chưng cất của Mỹ có thể đã giảm vào tuần trước.

Minh Hằng (TTXVN)