09:10 28/09/2011

Phía Nam lại gom lợn xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngày 27/9, giá thịt lợn hơi tại các tỉnh phía Nam, nhất là vùng chăn nuôi tập trung khu vực miền Đông tăng trở lại 2.000 - 3.000 đồng, lên mức 48.000 - 52.000 đồng/kg do xuất hiện trở lại tình trạng thương lái mua gom heo bán sang Trung Quốc.

 

Tại Đồng Nai, nơi có số đàn lợn nuôi tập trung lớn nhất khu vực miền Đông xuất hiện tượng mua gom lợn xuất sang Trung Quốc diễn ra từ đầu tuần trước (tức ngày 19.9). Một thương lái tại Đồng Nai cho biết, thời gian qua, giá thịt lợn hơi đang giảm khá mạnh, chỉ còn 45.000 đồng/kg, chênh lệch 10.000 - 15.000 đồng so với giá thịt lợn tại Trung Quốc, thương lái từ phía Bắc thấy có lợi nhuận nên vào mua gom đưa ra cửa khẩu bán. Mỗi ngày trên dưới 10 xe tải (khoảng 1.000 con) heo được mua chở ra cửa khẩu bán cho Trung Quốc.

Lợn lại được xuất sang Trung Quốc


Công ty C.P cũng cho biết, trong tuần từ 19 đến 24/9, mỗi ngày CP cũng bán 100 - 200 con lợn cho thương lái xuất sang Trung Quốc. Trung Quốc chỉ mua loại lợn mỡ nhiều, giá khoảng 48.000 đồng/kg, giá thịt lợn ổn định, người chăn nuôi có lợi.
Từ giữa năm, đã từng xuất hiện tình trạng thương lái mua gom lợn xuất sang Trung Quốc. Đây là một trong những nguyên nhân gây thiếu hụt nguồn cung, khiến cho giá thịt lợn tăng rất mạnh các tháng sau.

Theo SGTT