03:13 11/03/2026

Phí cung ứng nhôm sang Nhật Bản lên mức cao nhất kể từ năm 2015

Giá nhôm nhập khẩu đang được chào bán cho các đối tác Nhật Bản với mức phí cung ứng cao nhất kể từ năm 2015.

Nguyên nhân chủ yếu do xung đột leo thang tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung của một trong những vật liệu công nghiệp quan trọng nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Thép thành phẩm của Công ty sản xuất thép Nhật Bản Nippon Steel. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trong phiên giao dịch 10/3, tập đoàn khai khoáng Rio Tinto đã đề xuất với các đối tác Nhật Bản phụ phí - khoản phí trả thêm ngoài giá niêm yết trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) - lên tới 350 USD/tấn cho các lô hàng nhôm cung cấp trong quý II/2026.

Theo các nguồn tin thân cận, nếu mức phụ phí này được chấp thuận, đây sẽ là con số cao nhất trong vòng 11 năm qua, chỉ sau thời điểm năm 2015 khi phụ phí vượt ngưỡng 400 USD. Do vị thế công nghiệp của Nhật Bản, mức phí tại các cảng chính của quốc gia này (MJP) được coi là chỉ số tham chiếu giá trị cho toàn thị trường châu Á.

Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã buộc nhiều cơ sở sản xuất nhôm tại Trung Đông - khu vực đóng góp khoảng 9% sản lượng toàn cầu - phải cắt giảm công suất. Việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn đã ngăn chặn cả dòng nguyên liệu thô đầu vào lẫn hoạt động xuất khẩu thành phẩm ra thị trường quốc tế.

Rio Tinto, bên cạnh vị thế là "gã khổng lồ" khai khoáng, còn là nhà cung cấp nhôm hàng đầu thế giới nhờ sở hữu các lò luyện tại Canada và Australia. Trước đó, tập đoàn này từng đề xuất mức phí cung ứng 250 USD/tấn, nhưng đã nhanh chóng rút lại vào tuần trước khi các cuộc không kích nhằm vào Iran leo thang khiến giá kim loại này tăng phi mã.

Nhôm là kim loại thiết yếu trong mọi lĩnh vực sản xuất, từ vỏ máy bay cho đến công nghiệp thực phẩm. Trên sàn LME, giá nhôm đã tăng hơn 9% tính từ đầu tháng 3/2026 đến nay, nâng tổng mức tăng giá trong vòng một năm qua lên 27%.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị tê liệt, nhiều nhà sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu của Nhật Bản đã phải tìm kiếm nguồn cung thay thế từ "gã khổng lồ" nhôm Nga - United Co. Rusal International PJSC.

Việc phí cung ứng tăng cao không chỉ gây áp lực trực tiếp lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất mà còn làm dấy lên lo ngại về một làn sóng tăng giá mới đối với các mặt hàng tiêu dùng cuối cùng tại khu vực châu Á trong những quý tới.

Diệu Linh/TTXVN (Theo Bloomberg)