06:09 06/06/2012

Phi công Mỹ “đắt hàng”

Hàng loạt phi công dân dụng Mỹ, nhất là những cơ trưởng có bề dày kinh nghiệm, đã và đang gia tăng tìm kiếm hoặc được chào mời với đồng lương cao tại các hãng hàng không nước ngoài.

Do làn sóng sáp nhập trong vài thập kỷ qua giữa các hãng hàng không trong nước nhằm cắt giảm chi tiêu, hàng loạt phi công dân dụng Mỹ, nhất là những cơ trưởng có bề dày kinh nghiệm, đã và đang gia tăng tìm kiếm hoặc được chào mời với đồng lương cao tại các hãng hàng không nước ngoài.

 

Một phi công Mỹ tham gia cuộc tuyển chọn của Hãng hàng không Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Internet.

Chuyên gia tư vấn hàng không dân dụng Kit Darby ở thành phố Peachtree City, bang Georgia ngày 5/6 cho biết, có nhiều lý do làm gia tăng nhu cầu tuyển mộ phi công dân dụng người Mỹ của các hãng hàng không nước ngoài.

 

Trước hết do xu hướng sáp nhập ngày càng tăng ở thị trường hàng không nội địa Mỹ, số phi công bị dư thừa trong quá trình cải tổ không còn cách nào khác là phải ra nước ngoài tìm kiếm việc làm.

 

Thứ hai, do nhiều hãng hàng không ở các nước đang phát triển hoặc mới nổi đang ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu, do vậy rất cần tới những phi công có kinh nghiệm bay quốc tế, nhất là các cơ trưởng.

 

Thứ ba là do nhiều hãng hàng không muốn thuê cơ trưởng và cả ê kíp tổ lái người Mỹ để thực hiện các chuyến bay từ lãnh thổ các nước tới các sân bay của Mỹ.

 

Một số cơ trưởng hoặc phi công người Mỹ khi ra nước ngoài làm việc không chỉ là phi công mà còn là các huấn luyện viên cho đội ngũ phi công của các nước.

 

Một lý do góp phần thu hút phi công Mỹ tìm việc làm ở các hãng hàng không nước ngoài là đồng lương và tiền thưởng khá cao. Một phi công Mỹ làm việc cho các hãng hàng không của các nước Trung Đông, Trung Quốc hoặc Ấn Độ có thu nhập hơn 100.000 USD/năm, chưa kể các khoản tiền khác như nhà ở...

 

Ví dụ, hãng hàng không Air China hiện đang thuê cơ trưởng cho máy bay Airbus A330 với giá 4.000 USD trong tháng huấn luyện làm quen đầu tiên, sau đó mỗi tháng nhận mức lương 11.000 USD cộng với 4.000 USD các khoản thù lao khác.

 

Công ty dịch vụ lao động Wasinc International là một trong những đầu mối thương lượng các hợp đồng của các phi công Mỹ với các hãng hàng không nước ngoài. Trang mạng của công ty này hiện có danh mục cần tuyển chọn 34 phi công Mỹ cho các hãng hàng không của Trung Quốc. Trang mạng của công ty BestAviation.net hiện cũng đăng quảng cáo cần tuyển dụng 101 phi công cho các hãng hàng không của Trung Quốc, Lítva, Inđônêxia, Môritania và Hàn Quốc.

 

Tháng Hai vừa qua, hãng tin kinh tế Bloomberg dự báo, Trung Quốc trong 3 năm tới cần thuê tuyển khoảng 16.000 phi công.

 

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)