07:14 21/07/2013

Phép thử cho chính sách 'Abenomics'

“Bây giờ hoặc không bao giờ đối với nước Nhật” – câu nói của Thủ tướng Shinzo Abe vang lên trước đám đông các cử tri đang cầm trên tay lá quốc kỳ trước cửa nhà ga Akihabara khi ông cam kết sẽ tái sinh nền kinh tế bằng các chính sách "Kinh tế kiểu Abe" ("Abenomics").

“Bây giờ hoặc không bao giờ đối với nước Nhật” – câu nói của Thủ tướng Shinzo Abe vang lên trước đám đông các cử tri đang cầm trên tay lá quốc kỳ trước cửa nhà ga Akihabara khi ông cam kết sẽ tái sinh nền kinh tế bằng các chính sách "Kinh tế kiểu Abe" ("Abenomics").

Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu tại Akihabara. Ảnh: Internet


Thủ tướng Shinzo Abe đã chọn quận Akihabara, tụ điểm mua sắm đồ điện tử và các sản phẩm hoạt hình - truyện tranh thời thượng của giới trẻ xứ sở "Mặt trời Mọc" để vận động phút chót trước khi Nhật Bản tiến hành bầu cử Thượng viện ngày 21/7. Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này là một "phép thử" quan trọng đối với cá nhân Thủ tướng Abe sau 7 tháng cầm quyền mà tâm điểm thu hút dư luận không gì khác hơn là "Abenomics". Và tính đến thời điểm hiện nay, dường như "phép thử" ấy phần nào đang tiến đến một kết quả có lợi cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) và cá nhân ông Abe.

Là trụ cột của "Abenomics", chiến lược "ba mũi tên" của Thủ tướng Abe bao gồm việc nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, tăng các khoản chi khổng lồ cho lĩnh vực công và một chiến lược tăng trưởng toàn diện. Tuy xung quanh chiến lược kinh tế của Chính phủ Nhật Bản vẫn còn "lời ra tiếng vào" song rõ ràng, "Abenomics" đã đạt được những thành tựu bước đầu khi hai mũi tên đầu tiên bắt đầu phát huy tác dụng, theo đó giúp hạ giá đồng yen và khôi phục niềm tin của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán Nhật Bản sau gần nửa thập kỷ ảm đạm.

Theo điều tra dư luận mới đây của nhật báo Yomiuri, 54% cử tri ủng hộ "Abenomics" so với 31% phản đối. Điều này cho thấy lý do chính khiến các cử tri lựa chọn bỏ phiếu cho LDP là vì có cảm tình với các chính sách của ông Abe.

Không dừng lại ở lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Abe còn hối thúc cử tri ủng hộ liên minh cầm quyền sửa đổi bản Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản, qua đó cho phép nước này đóng vai trò an ninh lớn hơn vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Trung Quốc xung quanh quần đảo không có người ở trên biển Hoa Đông và với Triều Tiên liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Nội các Abe chủ trương sửa đổi Hiến pháp nhằm biến Lực lượng phòng vệ (SDF) thành quân đội chính quy, xúc tiến thành lập Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), tăng quyền điều hành của thủ tướng trong các tình huống khẩn cấp về an ninh cũng như tiến tới công nhận quyền phòng vệ tập thể, theo đó Nhật Bản có thể can thiệp vũ trang để bảo vệ đồng minh trong trường hợp nước đó bị bên thứ ba tấn công.

Phát biểu tại quận Akihabara trong ngày tranh cử cuối cùng, Thủ tướng Abe khẳng định "sẽ bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản bằng mọi giá" và "để mang lại niềm tự hào cho nước Nhật, hãy để chúng tôi thắng cử và sửa đổi Hiến pháp!". Những tuyên bố đầy tự tin của ông Abe cho thấy vị thủ tướng hai lần nhận nhiệm sở này đang thực sự thể hiện vai trò "nhạc trưởng" trong đời sống chính trị ở Nhật Bản.

Trong khi đó, với sự ủng hộ dành cho LDP và đối tác trong liên minh - đảng Công minh Mới - ở mức khá cao, Thủ tướng Abe chủ trương giải quyết triệt để "một quốc hội chia rẽ" nhằm giành quyền kiểm soát Thượng viện. Tuy vậy, bất chấp khả năng thắng cử, Nội các Abe vẫn phải đối mặt với hàng loạt thách thức như vấn đề tăng thuế tiêu dùng, tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân vốn đang vấp phải những trở ngại không nhỏ từ phía dư luận.

Giới quan sát kỳ vọng cử tri Nhật Bản sẽ sáng suốt lựa chọn con đường đi đúng đắn nhất cho tương lai đất nước. Vì lẽ đó, cuộc bầu cử lần này không chỉ là "phép thử" đối với cá nhân ông Abe và liên minh cầm quyền, với "Abenomics" mà còn là phong vũ môn dành cho một Nhật Bản đang nỗ lực vượt qua chính mình.


Hữu Thắng(Phóng viên TTXVN tại Tokyo)