08:05 03/08/2011

Phe nổi dậy Libi là khủng bố

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez ngày 2/8 (giờ Việt Nam) đã gọi phe nổi dậy Libi là những kẻ khủng bố và kêu gọi các quốc gia khác cắt đứt quan hệ với Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe này.

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez ngày 2/8 (giờ Việt Nam) đã gọi phe nổi dậy Libi là những kẻ khủng bố và kêu gọi các quốc gia khác cắt đứt quan hệ với Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe này.

Ảnh:  AFP-TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp với các bộ trưởng Vênêxuêla, ông Chavez cho rằng việc các nước phương Tây công nhận NTC đã phá hủy nền tảng luật pháp quốc tế và việc này sẽ dọn đường cho các nhóm đối lập khác nổi dậy.

Trong cuộc họp, ông Chavez cũng đọc một bức thư mà nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi gửi cho ông thông qua một đặc phái viên, trong đó đề nghị Vênêxuêla hỗ trợ Libi bán dầu mỏ trên thị trường quốc tế. Theo đó, Libi muốn Vênêxuêla hỗ trợ bán hàng trăm nghìn thùng sản phẩm từ dầu thô mà quốc gia Bắc Phi này không thể bán ra thị trường do đang bị Liên hợp quốc trừng phạt. Trong bức thư, ông Kadhafi cũng ca ngợi Vênêxuêla vì đã ủng hộ chính phủ Libi.

Cùng ngày, Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định, việc sử dụng vũ lực sẽ không giúp giải quyết dứt điểm cuộc xung đột tại Libi, đồng thời kêu gọi các bên ở nước này tiến hành đối thoại chính trị.

Đức Hải