11:20 24/11/2014

Phe ly khai đề xuất biến sân bay Donetsk thành khu phi quân sự

Ngày 24/11, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Andrey Purgin tuyên bố chính quyền Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình nếu họ từ chối đề xuất biến sân bay Donetsk và thị trấn Schastye gần đó thành khu phi quân sự.

Ngày 24/11, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Andrey Purgin tuyên bố chính quyền Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình nếu họ từ chối đề xuất biến sân bay Donetsk và thị trấn Schastye gần đó thành khu phi quân sự.


Phát biểu với Hãng tin TASS, ông Purgin cho biết đề xuất này được Phó Chủ tịch Quốc hội DPR Denis Pushilin đưa ra.


Sân bay Donetsk


Cùng ngày, quân đội Ukraine cho hay 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa các lực lượng chính quyền Kiev và phe nổi dậy do Điện Kremlin hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine trong 24 giờ đồng hồ qua.


Lítva cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 24/11 thông báo Litva sắp cung cấp viện trợ quân sự cho các lực lượng vũ trang Ukraine để giúp họ chống lại phe ly khai ở miền Đông.


Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite, ông Poroshenko khẳng định: "Chúng tôi đã nhất trí về việc cung cấp một số khí tài cụ thể cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Đó là một sự hỗ trợ thiết thực".


Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ gói viện trợ trên là về cung cấp thiết bị phi sát thương như rađa hay cung cấp các loại súng và vũ khí khác.


TN