01:15 07/01/2013

Phe đối lập Venezuela dọa biểu tình

Ngày 7/1, một thủ lĩnh cấp cao phe đối lập Venezuela đã kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình phản đối lớn trên các đường phố tại nước này nếu chính phủ đương nhiệm thực hiện kế hoạch hoãn ngày nhậm chức của Tổng thống Hugo Chavez.

Ngày 7/1, một thủ lĩnh cấp cao phe đối lập Venezuela đã kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình phản đối lớn trên các đường phố tại nước này nếu chính phủ đương nhiệm thực hiện kế hoạch hoãn ngày nhậm chức của Tổng thống Hugo Chavez.


Người ủng hộ cầu nguyện cho Tổng thống Chavez bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Caracát ngày 5/1/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Điều phối viên quốc gia đảng Công lý Trên hết đối lập, ông Julio Borges cam kết sẽ gửi đơn khiếu nại lên một số tổ chức quốc tế, nếu lễ nhậm chức ngày 10/1 theo Hiến pháp Venezuela quy định không diễn ra đúng kế hoạch.


Ông Borges tuyên bố, người dân Venezuela nên sẵn sàng cho chiến dịch phản ứng lại cái gọi là “hành động vi hiến” và khẳng định sẽ đi tới các thể chế nước ngoài, các cơ quan, sứ quán và tổ chức quốc tế để thông báo về sự kiện trên.


Ông Chavez đã tái đắc cử chức Tổng thống Venezuela trong cuộc bầu cử hôm 7/10/2012 nhưng ngay sau đó đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư tái phát. Đây có thể là thời điểm khó khăn nhất và thử thách lớn nhất của nhà lãnh đạo cánh tả trong 14 năm cầm quyền của ông tại đất nước Venezuela. Kể từ thời điểm đó, ông Chavez đã được phẫu thuật tại Cuba và theo thông báo của chính phủ Venezuela, do “bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng”, ông Chavez hiện đang rất yếu vì khó thở.

 

Trong tuần qua, Phó Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro đã tuyên bố lễ nhậm chức chỉ là thủ tục mang tính nghi lễ và khẳng định rằng buổi lễ này của ông Chavez có thể được hoãn lại mà không phải từ bỏ quyền lực của tổng thống.


Tuy nhiên, phe đối lập Venezuela đã gọi đây là “kế hoạch vi hiến”, và nếu như ông Chavez không thể có mặt trong buổi lễ nhậm chức, thì người thay thế trong trường hợp này là Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello.


Hiến pháp Venezuela quy định phải tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng 30 ngày nếu tổng thống đắc cử qua đời, hoặc mất khả năng vĩnh viễn trước khi lên nắm quyền hoặc trong 4 năm đầu của nhiệm kỳ 6 năm.



T.L