10:07 10/10/2014

Phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ tấn công IS cứu Kobane

Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) tuyên bố sẽ ủng hộ Quốc hội ra nghị quyết cho phép quân đội nước này triển khai chiến dịch chống IS.

Ngày 9/10, Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), lực lượng đối lập chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố sẽ ủng hộ Quốc hội ra nghị quyết cho phép quân đội nước này triển khai chiến dịch trên bộ hạn chế nhằm đẩy lùi các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành phố chiến lược Kobane ở miền Bắc Syria, giáp với nước này.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nằm án binh bất động ở biên giới sát với thành phố chiến lược Kobane đang có nguy cơ bị IS chiếm đóng.


Phát biểu tại một cuộc họp báo, thủ lĩnh CHP Kemal Kilicdaroglu tuyên bố đảng này sẽ cung cấp mọi hỗ trợ vì sự ổn định lâu dài của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Kilicdaroglu cũng phản đối việc Quốc hội vừa bỏ phiếu thông qua một nghị quyết có thời hạn 1 năm, trong đó cho phép triển khai binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ để tiến đánh IS.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, 2 quan chức cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn chết và 1 người khác bị trọng thương tại tỉnh miền Đông Bingol khi đang điều tra thiệt hại trong các cuộc biểu tình của người Kurd đòi chính phủ triển khai quân đội tới Kobane.


Truyền thông địa phương cho biết những kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn trọng thương cảnh sát trưởng tỉnh Bingol, ông Atalay Urker, trong khi cấp phó của ông này là Atif Sahin và Chánh thanh tra cảnh sát Huseyin Hatipoglu bị thiệt mạng.



T.N