06:07 02/06/2016

Phe đối lập Syria đề xuất ngừng bắn trong dịp Ramadan

Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) - lực lượng đối lập chính ở Syria - đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong dịp tháng lễ Ramadan.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát sau cuộc không kích ở Idlib ngày 31/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là thông tin do đại diện của HNC Basma Kodmani đưa ra ngày 1/6.

Bà Kodmani cho biết đề xuất ngừng bắn trên đã được nêu rõ trong bức thư điều phối viên HNC Riad Hijab gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon. Đại diện phe đối lập Syria cũng đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc tôn trọng đầy đủ lệnh ngừng bắn toàn quốc trong cả tháng lễ Ramadan. Theo bà Kodmani, tháng lễ Ramadan - bắt đầu vào tuần tới - sẽ tạo ra những điều kiện và môi trường phù hợp để HNC quay trở lại các cuộc hòa đàm ở Geneva của Thụy Sĩ, đồng thời nhấn mạnh đây là ý định của HNC.

Trong khi đó, người phát ngôn của Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura (Xta-phan đề Mi-xtu-ra) cho biết đề xuất của HNC đã được gửi tới Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria (ISSG) do Mỹ và Nga dẫn đầu trong sứ mệnh giám sát tiến trình hòa bình tại Syria.
TTXVN/Tin Tức