08:17 23/08/2011

Phe đối lập Libi điều thêm lực lượng và vũ khí về Tripôli

Lực lượng đối lập ở Libi ngày 22/8 cho biết đang điều thêm người và vũ khí về Tripôli từ thành phố biển Misrata, cách thủ đô 200 km về phía Đông. Lực lượng này cũng tuyên bố sẽ truy tìm bằng được nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi.

Lực lượng đối lập ở Libi ngày 22/8 cho biết đang điều thêm người và vũ khí về Tripôli từ thành phố biển Misrata, cách thủ đô 200 km về phía Đông. Lực lượng này cũng tuyên bố sẽ truy tìm bằng được nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi.

Con trai nhà lãnh đạo Kadhafi, Seif al-Islam (đeo kính) trước các nhà báo và người ủng hộ ở khu dinh thự tổng thống của cha mình tại Tripôli, ngày 23/8. Ảnh: AFP-TTXVN.

 

Thông báo từ Trung tâm thông tin thuộc Hội đồng quân sự Misrata của phe đối lập cho biết một số tàu vận chuyển một lượng lớn các tay súng và quân trang từ Misrata đã tới Tripôli. Hiện các tay súng từ Misrata vẫn đang tiếp tục tiến về Tripôli để tham gia cùng các lực lượng tại thủ đô nhằm tăng ưu thế chống lại lực lượng của chính quyền Kadhafi. Trước đó một ngày, khoảng 200 tay súng từ Misrata đã đến Tripôli bằng đường biển.

Lực lượng đối lập từ Misrata cũng tiếp tục tiến về phía Nam đến thành phố Sirte, quê hương của ông Kadhafi. Hội đồng quân sự Misrata cho biết đã chặn được một cuộc hành quân của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi từ Sirte tiến về thủ đô Tripôli. Một trong 3 xe chở các binh sỹ của ông Kadhafi đã bị phá hủy, một số binh sỹ bị bắt giữ.

Trong một cuộc họp báo ngày 22/8, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) Mustafa Abdul Jalil tuyên bố kỷ nguyên của ông Kadhafi đã hết và Libi sẽ được xây dựng thành một đất nước ôn hòa, một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chính phủ mới ở Libi sẽ nỗ lực tạo dựng hòa bình và thịnh vượng cho người dân.

Cùng ngày 22/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon kêu gọi một cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm và hoà bình tại Libi, đồng thời cam kết LHQ sẽ hỗ trợ hết mức cho người dân ở quốc gia Bắc Phi này. LHQ cùng Liên đoàn Arập, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi và các tổ chức khu vực khác sẽ có một hội nghị cấp cao bàn về tình hình Libi ngay trong tuần này.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), TTK Ban Ki-moon nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là phải chấm dứt xung đột, LHQ sẽ hỗ trợ hết mức có thể cho Libi trong các lĩnh vực như an ninh, pháp quyền, phục hồi kinh tế và xã hội. Ông Ban Ki-moon cũng hoan nghênh cam kết của Chủ tịch NTC Jalil quan tâm đặc biệt việc bảo vệ người dân, các địa điểm công cộng và duy trì trật tự pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/8, con trai nhà lãnh đạo Kadhafi, Seif al-Islam tuyên bố thủ đô Tripôli vẫn đang trong tầm kiểm soát của chính quyền. Phát biểu với các phóng viên ở bên ngoài dinh thự của ông Kadhafi tại Bab al-Azizya, ông Seif khẳng định "Tripôli đang trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Tất cả đều ổn ở Tripôli".

Trước đó, phe đối lập tuyên bố đã bắt giữ ông Seif. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cũng đã phát lệnh truy nã nhân vật này vì các tội ác chống lại loài người.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, kể từ khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành các chiến dịch trên không tại Libi, Mỹ đã thực hiện 5.316 lượt bay, chiếm 27% trong tổng số 19.877 lượt bay của NATO. Các máy bay của Mỹ đã thực hiện 1.210 vụ không kích, sử dụng 262 bom và tên lửa. Lầu Năm Góc ước tính tính đến hết tháng Sáu, chi phí cho các chiến dịch của Mỹ tại Libi là khoảng 820 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức