08:11 03/08/2011

Phe đối lập Libi có nguy cơ rối loạn

Giới quan sát nhận định lực lượng chống chính phủ ở Libi đang có nguy cơ rối loạn, đặc biệt sau vụ ám sát Tướng Abdel Fattah Al-Younes của lực lượng này xảy ra gần đây.

Giới quan sát nhận định lực lượng chống chính phủ ở Libi đang có nguy cơ rối loạn, đặc biệt sau vụ ám sát Tướng Abdel Fattah Al-Younes của lực lượng này xảy ra gần đây.

Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil. Ảnh: Internet

Mạng "Nghiên cứu toàn cầu" ngày 3/8 (giờ Việt Nam) cho biết, sự phản đối NATO và Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) tự xưng của lực lượng đối lập tại Libi đang tăng mạnh, ngay tại thành phố Benghazi - căn cứ của lực lượng này.

Sau vụ ám sát Tướng Younes, nội bộ lực lượng chống chính phủ ngày càng chia rẽ. Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil đã bị tấn công tại khách sạn khi đang tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố về cái chết của ông này. Con trai của Tướng Younes thậm chí còn yêu cầu chính phủ Libi giúp mang lại sự ổn định cho Benghazi.

Trong những ngày gần đây, làn sóng phản đối NTC đã nổ ra tại nhiều thành phố thuộc quyền kiểm soát của lực lượng chống chính phủ. Tại các thành phố như Benghazi, Darnah và Tobruk, người dân địa phương đã đứng lên chống lại NATO và các băng nhóm vũ trang thuộc NTC, yêu cầu chấm dứt sự cầm quyền bất hợp pháp của NTC bất chấp việc NATO sử dụng máy bay trực thăng để uy hiếp những người biểu tình.

Thanh Hoa (P/v TTXVN tại Canađa)