10:11 20/10/2020

Phe Dân chủ Mỹ thất bại trong ngăn chặn đề cử bà Barrett vào Tòa án Tối cao

Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tìm cách đóng băng hoạt động của Thượng viện đến sau bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm chặn đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao.

Chú thích ảnh
Bà Amy Coney Barrett phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 14/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tối 19/10 (giờ Mỹ), ông Schumer thông báo đã buộc phải bỏ phiếu về việc đình chỉ hoạt động của Thượng viện cho tới sau bầu cử Tổng thống tháng 11 tới, cáo buộc phe Cộng hòa đang sử dụng tiến trình bất hợp pháp để phê chuẩn thẩm phán Tòa án Tối cao – một việc làm mà ông cho là sẽ tước đoạt quyền lợi chăm sóc y tế của hàng triệu người dân Mỹ. 

Tuy nhiên, đề xuất của ông Chuck Schumer đã thất bại với kết quả bỏ phiếu là 48 phiếu chống, 42 phiếu ủng hộ tại Thượng viện trong buổi tối cùng ngày theo hình thức “để gác bàn” - tức sẽ không xem xét tiếp. 

Bà Barrett là ứng cử viên được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao, sau khi nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời. Ông Schumer và đảng Dân chủ phản đối việc này, cho rằng đề cử cần phải đợi đến sau bầu cử tổng thống. Đảng Cộng hòa ủng hộ tiến trình phê chuẩn, với luận điểm không có điều luật nào cấm cản quy trình này. 

Dự kiến, việc bỏ phiếu phê chuẩn tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ diễn ra vào ngày 22/10. Thủ lĩnh phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết cơ quan này sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn ngay sau đó một ngày, khẳng định đảng Cộng hòa sẽ có đủ số phiếu cần thiết để thông qua.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)