10:06 01/10/2014

Phe biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư

Phe biểu tình đòi dân chủ ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 30/9 đã ra tối hậu thư cho chính quyền. Trong số họ, hàng nghìn người đã trải qua một đêm nữa ngủ trên đường phố và tiếp tục cố thủ tại các vị trí biểu tình...

Phe biểu tình đòi dân chủ ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 30/9 đã ra tối hậu thư cho chính quyền. Trong số họ, hàng nghìn người đã trải qua một đêm nữa ngủ trên đường phố và tiếp tục cố thủ tại các vị trí biểu tình, làm gián đoạn mọi hoạt động thường nhật của thành phố bất chấp lời kêu gọi giải tán.


Cố thủ


Phong trào Occupy Central (Chiếm lĩnh Trung tâm) đã phát đi một tuyên bố cho biết họ sẽ tăng cường biểu tình nếu các yêu cầu về cải cách dân chủ không được đáp ứng vào ngày hôm nay (1/10) - ngày Quốc khánh của Trung Quốc.

 

Người biểu tình tiếp tục chặn nhiều tuyến đường ở trung tâm Hong Kong.
Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng tin AFP, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, ông Lương Chấn Anh đã kêu gọi lãnh đạo biểu tình ngay lập tức chấm dứt tuần hành: “Người sáng lập Chiếm lĩnh Trung tâm đã nói đi nói lại rằng nếu phong trào vượt khỏi tầm kiểm soát, họ sẽ kêu gọi chấm dứt. Giờ tôi đề nghị họ thực hiện lời hứa họ đã nói với xã hội”. Ông Lương Chấn Anh cũng nhấn mạnh rằng chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ không thay đổi quan điểm vì một số người biểu tình đã dùng biện pháp bất hợp pháp.


Đáp lại, lãnh đạo người biểu tình ngay lập tức từ chối rời đi cho đến khi đạt được điều mình muốn, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ông Lương Chấn Anh từ chức. Một thủ lĩnh tên Chan Kin-man tuyên bố: “Nếu ông Lương Chấn Anh thông báo từ chức, phong trào chiếm lĩnh này ít nhất sẽ tạm thời ngừng lại trong một thời gian ngắn và chúng tôi sẽ quyết định động thái tiếp theo”.


Ngày 30/9 là ngày thứ ba liên tiếp người biểu tình cố thủ tại các vị trí chiếm lĩnh chủ chốt. Một người biểu tình tên Phoebe Wong 23 tuổi nói: “Chúng tôi phải tiếp tục đấu tranh vì tự do và dân chủ... Mọi người sẽ không dừng lại cho đến khi có được kết quả khiến chúng tôi hài lòng”.


Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/9 tiếp tục gọi cuộc biểu tình ở Hong Kong là tụ tập bất hợp pháp, đồng thời bày tỏ: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ chính quyền Hong Kong trong xử lý vấn đề này”.


Hong Kong xáo trộn


Cuộc biểu tình mấy ngày qua đã khiến mọi hoạt động thường nhật ở Hong Kong bị đảo lộn. Các trường học nằm ở khu vực biểu tình ngày 30/9 tiếp tục đóng cửa. Nhân viên công sở đi làm khó khăn vì nhiều tuyến xe buýt bị ngừng hoặc đổi hướng, trong khi bắt được một chiếc taxi không phải dễ.


Nhiều người dân đã tức giận trước sự xáo trộn mạnh này khi người biểu tình chặn những giao lộ quan trọng ở khu vực mua sắm sầm uất như Causeway Bay và Mongkok cũng như khu vực Admiralty gần trụ sở chính quyền.


Trong ngày 30/9, 37 chi nhánh và văn phòng của 21 ngân hàng bị đóng cửa. Dịch vụ ATM cũng bị gián đoạn ở vài khu vực. Màn bắn pháo hoa dự kiến vào ngày Quốc khánh cũng đã bị chính quyền hủy.


Ở Hong Kong đã xuất hiện phong trào đối lập với Occupy Central là Silent Majority với quan điểm ủng hộ dân chủ không gây ra hỗn loạn, phản đối tình trạng phiền toái do biểu tình gây ra hiện nay. Phong trào Silent Majority cũng đã tổ chức tuần hành phản đối biểu tình của phe Occupy Central, phát động các chiến dịch quảng cáo trên phương tiện thông tin ở Hong Kong để nói về những lo ngại của họ.


Không chỉ làm xáo trộn nhịp sống vốn có của Hong Kong, biểu tình đòi dân chủ còn làm ảnh hưởng tới nền kinh tế đặc khu này. Các doanh nghiệp sợ chiến dịch sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng là nơi an toàn, ổn định để làm ăn mà Hong Kong lâu nay vốn tự hào với thế giới. Thông tin mới nhất là tập đoàn Mỹ phẩm hàng đầu thế giới L’Oreal đã ngừng mọi chuyến công tác tới Hong Kong do biểu tình.


Các cuộc biểu tình trong những ngày qua đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Hong Kong, thị trường lớn thứ 5 thế giới. Chỉ số Hang Seng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua và được dự báo sẽ còn giảm nữa. Ngoài chứng khoán, tác động dễ dự báo nhất là biểu tình sẽ làm gián đoạn Tuần lễ Vàng của nhiều người Trung Quốc.

 

Thùy Dương