03:17 02/03/2012

Phẫu thuật cho hai nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực

Chiều 2/3, bác sỹ Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cùng 2 kíp mổ với 11 người đã tiến hành mổ thành công cho hai bệnh nhân Cao Lý Mỹ An và Hoàng Mạnh Thường, nạn nhân trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở ở Atưpư (Lào).

Chiều 2/3, bác sỹ Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Kon Tum cùng 2 kíp mổ với 11 người đã tiến hành mổ thành công cho hai bệnh nhân Cao Lý Mỹ An và Hoàng Mạnh Thường, nạn nhân trong vụ TNGT  đặc biệt nghiêm trọng ở ở Atưpư (Lào).

Sau khoảng 2,5 giờ, cả 2 ca mổ trên đã thành công tốt đẹp. Hiện tại 2 bệnh nhân đang được bệnh viện theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân An bị vết thương ở đầu, tai phải, gãy kín 1/3 đùi trái. Chị An đã được phẫu thuật kết hợp xương đùi trái. Trước đó, khi nhập viện các bác sỹ cũng đã cắt lọc, khâu vết thương, xuyên đinh kéo tạ. Bệnh nhân Thường được phẫu thuật dẫn lưu máu ở khoang lồng ngực phải, kết hợp xương đòn phải, kết hợp xương đòn đùi trái…. Đây là 2 ca mổ khá phức tạp vì mổ nhiều nơi.



Nạn nhân Cao Lý Mỹ An.



Dự kiến tối nay các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Kon Tum sẽ tiến hành mổ cố định cột sống cho bệnh nhân Vũ Quang Hoạt. Theo chẩn đoán Hoạt bị choáng, tràn dịch màn phổi phải, gãy cột sống lưng L1-L2. Ngoài ra, 3 bệnh nhân còn lại là Lê Công Chiến với chấn thương sọ não kín vẫn chưa mổ (không có chèn ép não nhiều), đang điều trị nội khoa. Bệnh nhân Trương Quang Dục đã được nắn trật khớp, xuyên đinh kéo tạ ổn định và người nhà đã xin đưa về quê Quãng Ngãi để điều trị. Bệnh nhân còn lại là Nguyễn Chương với chẩn đoán vỡ lách, vỡ gan, gãy xương cẳng tay trái, chấn thương hàm mặt, giờ đã ổn định, đang được bảo tồn gan và lách.

Được biết, để kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân, Bệnh viện đa khoa Kon Tum đã huy động khoảng 20 bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị như máy siêu âm đặt tại phòng mổ, xe đẩy cùng thuốc men…. để tham gia cấp cứu.

Cao Nguyên - Sỹ Thắng