04:15 11/04/2012

Phạt tù giảng viên đại học đánh CSGT

Khi được yêu cầu về đội kiểm tra nồng độ cồn Hiệp (giảng viên một trường ĐH) không chấp hành mà tự động bỏ đi. Hiệp còn dùng tay đấm vào mặt một Cảnh sát và giằng biển hiệu, mũ bảo hiểm... Giảng viên "giỏi võ" này đã bị Toà tuyên phạt 9 tháng tù treo.

Khi được yêu cầu về đội kiểm tra nồng độ cồn Hiệp (giảng viên một trường ĐH) không chấp hành mà tự động bỏ đi. Hiệp còn dùng tay đấm vào mặt một Cảnh sát và giằng biển hiệu, mũ bảo hiểm... Giảng viên "giỏi võ" này đã bị Toà tuyên phạt 9 tháng tù treo.

Ngày 10/4, TAND quận Thủ Đức xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (30 tuổi, giảng viên một trường đại học ở quận Thủ Đức) mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, khoảng 22h45' ngày 22/12/2011, anh Nguyễn Đình Hải (cán bộ đội CSGT trật tự - phản ứng nhanh Công an quận Thủ Đức) cùng anh Vũ Tiến Hiệp (CSCĐ - Công an TP Hồ Chí Minh) đang tuần tra trên tuyến đường số 6 thuộc khu phố 5, phường Linh Chiểu (Thủ Đức). Lúc này, anh Hải phát hiện Nguyễn Văn Hiệp điều khiển xe môtô nhưng không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu cho Hiệp dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Trong lúc kiểm tra giấy tờ, anh Hải phát hiện Hiệp say rượu nên yêu cầu về đội để kiểm tra nồng độ cồn nhưng Hiệp không chấp hành mà đòi kiểm tra tại chỗ. Vì vậy, anh Hải kêu đồng đội về đội để lấy máy đo nồng độ cồn. Nhưng lúc này, Hiệp không chịu ở lại mà tự động bỏ đi nên anh Hải dùng tay nắm lại thì bất ngờ Hiệp dùng tay phải đấm vào mặt anh Hải. Chưa dừng lại ở đây, Hiệp tiếp tục giằng co làm bảng tên và mũ bảo hiểm của anh Hải rớt xuống đất.

Sau khi hành hung anh Hải, Hiệp bỏ chạy nhưng bị lực lượng CSGT Công an quận Thủ Đức hay tin đến hỗ trợ anh Hải bắt giữ ngay tại chỗ.

Theo cand.com.vn