07:21 22/07/2016

Phạt tù đối tượng tham gia vụ nổ súng tại Long Biên

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 22/7 mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Vũ Mạnh Tuấn (sinh năm 1993, ở Long Biên, Hà Nội) về tội giết người.

Đối tượng Vũ Mạnh Tuấn bị đưa ra xét xử. Ảnh: anninhthudo.vn

Vụ việc như sau: Đêm 16/5/2011, anh rể của Tuấn là Bành Đức Thành (sinh năm 1989, trú tại quận Long Biên) gọi Tuấn đến đón anh ta ở quán bi-a trên đường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội). Trước đó, tại quán bi-a, vì mâu thuẫn với Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1984, ở quận Long Biên), Thành đã bị nhóm của anh Thuận đánh. Sau khi hồi tỉnh, Thành gọi Tuấn đến đón về.

Bực bội vì chuyện anh rể bị đánh, Tuấn gọi điện cho Trương Quang Quyết kể chuyện. Dù chưa rõ nguyên nhân, sẵn máu "anh hùng", Quyết xách theo chiếc túi bên trong đựng 2 khẩu súng săn, đạn và 2 thanh đao rồi cùng Vũ Mạnh Tuấn và hai người khác đi taxi đến điểm hẹn. Đến nơi, Quyết xuống xe, lấy súng ra nạp đạn rồi mở cửa xe đi đến chỗ Thuận cùng một số thanh niên đang cầm hung khí "dàn trận" đứng chờ ở đầu ngõ 24 Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội).

Thấy Quyết cầm súng, Thuận cùng nhóm thanh niên bỏ chạy vào trong ngõ. Quyết đuổi theo nổ súng nhưng không trúng ai. Lúc đó, Vũ Mạnh Tuấn cùng đồng bọn cũng xuống xe, mỗi người cầm một thanh đao dài để "trợ chiến". Nghĩ đối thủ chỉ bắn dọa, nhóm của Thuận đuổi đánh Quyết. Vừa bỏ chạy, Quyết vừa nạp đạn, quay lại bắn phát súng thứ hai rồi lên xe taxi đồng bọn chờ sẵn. Từ trong xe, Quyết hạ kính chắn gió, chĩa súng bắn phát thứ ba khiến Thuận dính đạn vào tai trái, ngất tại chỗ.

Ngày 27/7/2015, Quyết bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người. Theo lời khai của Quyết tại tòa, hai phát súng đầu là do bị cáo bị cướp cò. Còn phát súng thứ ba, Quyết khai bị cáo nổ súng là vì "thể diện", ngại anh em chê cười bị cáo mang theo súng mà cứ phải bỏ chạy, không quay lại nổ súng.

Đối với Vũ Mạnh Tuấn, sau khi tham gia vụ nổ súng kể trên, Tuấn bỏ trốn, đến ngày 17/8/2015 thì ra đầu thú tại cơ quan công an.

Sau khi xem xét vụ án, Hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố Vũ Mạnh Tuấn về tội “Giết người” là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy vai trò tội phạm của bị cáo có mức độ nên Tòa quyết định tuyên phạt Vũ Mạnh Tuấn 10 năm tù giam.

TTXVN/Tin Tức