12:16 02/12/2025

Phạt tù đối tượng lừa đảo xin việc, cấp visa và thẻ ABTC doanh nhân

Ngày 2/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Bùi Đăng Quang (sinh năm 1974, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Quang nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dưới hình thức xin việc làm trong ngành công an, xin cấp visa, thẻ ABTC (thẻ đi lại của doanh nhân APEC).

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2018, Quang chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, 31.300 USD (tương đương hơn 702 triệu đồng) và 2 cây vàng của 17 bị hại. Trong số các nạn nhân có ông Nguyễn Xuân P (sinh năm 1949, trú tại phường Văn Chương, Hà Nội) bị chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng tháng 2/2017, ông P đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để hỏi thủ tục cấp lại hộ chiếu thì gặp Quang. Tại đây, Quang hỏi ông P có muốn xin cho người nhà vào làm việc tại Cục quản lý xuất nhập cảnh thì nói với Quang giúp đỡ với chi phí xin việc hết 800 triệu đồng. Do tin tưởng, ông P nhờ Quang xin việc cho cháu ruột và đã đưa Quang 2 cây vàng SJC để đặt cọc. Sau đó, ông P đưa tiếp 150 triệu đồng để lo việc. Quang tiếp tục nhắn tin để ông P đưa tiền để xác minh lý lịch. Thông qua ông P, Quang còn có hành vi chiếm đoạt tiền của một số người khác có nhu cầu sang Australia để gặp người thân và xin việc làm.

Ngoài ra, Quang còn giới thiệu bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, có thể xin được thẻ ABTC doanh nhân. Với thẻ này, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì người đó không cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ. Quang đã báo chi phí làm thẻ cho nhóm của anh Nguyễn Văn L (sinh năm 1980, ở xã Ô Diên, Hà Nội) là 3.100 USD/người (gồm 2.500 USD là tiền làm thẻ, 600 USD để mua cuống vé máy bay). Quang hứa hẹn, trong vòng 2-3,5 tháng sẽ có thẻ. Tổng số tiền Quang nhận của nhóm anh L gồm 8 người là 24.800 USD, tương đương hơn 556 triệu đồng.

Sau khi phạm tội, Quang bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 15/5/2025, Quang ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội. Số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Quang đã sử dụng để chi tiêu cá nhân. Đến nay, Quang mới trả được 40 triệu đồng.

Kim Anh (TTXVN)