04:20 09/04/2015

Phạt tù đối tượng cuối cùng trong vụ đọ súng trên đường Láng - Hòa Lạc

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 11 năm tù đối với bị cáo Phan Tùng Khánh về tội “Giết người” trong vụ dùng súng bắn nhau trên đường Láng - Hòa Lạc hồi năm 2010.

Ngày 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 11 năm tù đối với bị cáo Phan Tùng Khánh (sinh năm 1978, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Giết người”. Khánh là đối tượng cuối cùng trong vụ dùng súng bắn nhau trên đường Láng - Hòa Lạc hồi năm 2010.

Đối tượng Khánh tại toà sơ thẩm. Ảnh: vnexpress


Vụ án xuất phát từ việc Nguyễn Bích Thủy cầm cố chiếc ô tô Honda Civic BKS 30L- 9049 cho vợ chồng Bạch Thành Phong vay tiền. Quá thời gian mà không thấy Thủy nói đến nợ nần, Phong nhiều lần đòi.

Khoảng 22h ngày 1/3/2010, Phong cùng bạn là Tuấn và Quậy (chưa xác định lai lịch) đến quán Karaoke X6 (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tìm Nguyễn Bích Thủy đòi tiền. Do không gặp Thủy, Phong đã xô xát với Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy, làm quản lý quán X6). Tuấn đã dùng cốc thủy tinh ném Đông, làm vỡ kính quán X6 thiệt hại trị giá 4,5 triệu đồng. Thấy nhóm của Phong manh động, nổi máu giang hồ, Đông gọi điện cầu cứu Phan Tùng Khánh. Khánh huy động đàn em, đồng thời chuẩn bị 2 túi đựng hung khí hẹn đánh nhau với nhóm Phong ở khu vực đầu đường Láng - Hòa Lạc.

Khi nhóm của Khánh đi trên hai ô tô ra điểm hẹn thì phát hiện chiếc xe Honda Civic BKS 30L- 9049 do Phong điều khiển đi ngược chiều liền tức tốc đuổi theo. Thấy vậy, Phong điều khiển xe bỏ chạy theo hướng Láng- Hòa Lạc, còn đồng bọn của Phong nổ súng bắn trả về phía xe ô tô truy đuổi. Nguyễn Quang Đông gọi điện thoại thông báo cho Nguyễn Bích Thủy. Dù Thủy can ngăn nhưng Đông đốc thúc đồng bọn quyết truy sát.

Khánh đã chỉ đạo một đối tượng trong nhóm mở nóc xe ô tô chĩa súng bắn về phía chiếc Honda Civic khiến kính sau ô tô bị vỡ, một đối tượng bị thương. Đến đoạn km 24+200 đường Láng- Hòa Lạc (thuộc thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) xe của nhóm Khánh áp sát, đâm xe của Phong lao xuống ta-luy đường. Không còn phương tiện di chuyển, Phong và đồng bọn bỏ chạy. Không bắt được Phong, nhóm Khánh và Đông đập phá, chĩa súng bắn vào xe ô tô Honda Civic BKS 30L- 9049. Sau khi gây án, Phan Tùng Khánh bỏ trốn, còn hai nhóm đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 6/8/2013, nhóm đối tượng tổ chức vụ đấu súng trên đường Láng - Hòa Lạc bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 24 tháng tù giam đến 20 năm tù giam về hai tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Đối với Khánh, sau thời gian lang bạt, trốn chui lủi ở thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 6/10/2014, Khánh ra đầu thú tại cơ quan công an.


Kim Anh (TTXVN)