10:14 29/10/2013

Phạt tù cựu thanh tra chính phủ cố ý làm lộ bí mật Nhà nước

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Anh Hùng 6 năm tù; Nguyễn Mạnh Hà, nguyên thanh tra viên Cục 2 thuộc Thanh tra Chính phủ 5 năm tù. Cả hai đối tượng trên đều bị xét xử về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, ngày 29/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Anh Hùng (sinh năm 1957, trú tại phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) 6 năm tù; Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1976), nguyên thanh tra viên Cục 2 thuộc Thanh tra Chính phủ 5 năm tù. Cả hai đối tượng trên đều bị xét xử về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Theo cáo trạng, ngày 18/6/2010, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định lập đoàn thanh tra, tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân đối với dự án khu đô thị mới Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi kết thúc thanh tra tại địa phương, đoàn Thanh tra Chính phủ về Hà Nội chuẩn bị bản thảo báo cáo kết luận thanh tra.

Bị cáo Hùng và Hà tại phiên tòa. Ảnh: dantri.com.vn


Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Anh Hùng nhiều lần nhờ Nguyễn Mạnh Hà lấy bản thảo báo cáo kết luận thanh tra dự án khu đô thị mới Phước Long. Đến cuối tháng 10/2010, Nguyễn Mạnh Hà lấy được bản thảo báo cáo kết luận thanh tra rồi phô-tô gửi theo đường bưu điện cho Trần Anh Hùng. Khi gửi bản thảo báo cáo kết luận thanh tra, Nguyễn Mạnh Hà dùng tên và địa chỉ người gửi giả; họ và tên lót của người nhận giả; viết chữ với tự dạng khác thường lên phiếu gửi nhằm phòng tránh bị phát hiện.

Khi nhận được bản thảo báo cáo kết luận thanh tra, Trần Anh Hùng thấy không có tờ đầu, tờ cuối. Sau đó, Trần Anh Hùng tiếp tục yêu cầu Nguyễn Mạnh Hà gửi tờ đầu và tờ cuối của bản thảo báo cáo kết luận thanh tra. Ngày 8/11/2010 Nguyễn Mạnh Hà lấy tờ cuối của bản thảo kết luận thanh tra, dùng bút xóa hết phần hình thức của văn bản, gồm: nơi nhận và các địa chỉ nơi nhận công văn, phần tên, chức danh của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ rồi fax cho Trần Anh Hùng.

Sau khi nhận được bản thảo kết luận thanh tra, Trần Anh Hùng đã phát tán cho nhiều người khác. Sau đó, nhiều đối tượng đã lấy nội dung bản thảo báo cáo kết luận thanh tra làm đơn tố cáo, vu khống cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, uy tín của cán bộ lãnh đạo tỉnh. Tháng 6/2012, Trần Anh Hùng và Nguyễn Mạnh Hà bị khởi tố, bắt tạm giam.


Nguyên Lý