09:19 29/09/2014

Phạt tù 15 đối tượng gây rối tại KCN Nhơn Trạch

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xét xử sơ thẩm vụ án “gây rối trật tự nơi công cộng” xảy ra tại khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xét xử sơ thẩm vụ án “gây rối trật tự nơi công cộng” xảy ra tại khu công nghiệp Nhơn Trạch. Theo đó, 15 bị cáo liên quan đến vụ án đã bị tòa tuyên phạt mức án từ 9 tháng đến 14 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự nơi công cộng” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự.

 

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/5, các đối tượng: Nguyễn Văn Trí (24 tuổi, ngụ Khánh Hòa), Trần Ngọc Thả (17 tuổi, quê Bình Định), Lê Văn Sang (24 tuổi, quê An Giang), Đinh Tuấn Vũ (31 tuổi, quê Hậu Giang), Viên Văn Man (24 tuổi, quê Bắc Giang), Lê Văn Dũng (19 tuổi, quê Phú Yên), Vũ Viết Định (29 tuổi, quê Bình Thuận), Dư Quốc Kỳ (22 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Hữu Đức (21 tuổi, quê Cần Thơ), Võ Ngọc Bá (39 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh), Danh Đúng (19 tuổi, quê Kiên Giang), Bùi Tấn Vũ (23 tuổi, Đồng Tháp), Hoàng Minh Khải (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Lý Hữu Trọng (26 tuổi, quê Cà Mau) và Trần Văn Khánh (26 tuổi, quê Thanh Hóa), đã lợi dụng nhiều người tuần hành phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, vào các công ty trong khu công nghiệp Nhơn Trạch hò hét và đập phá tài sản.

 

Trong khi 15 đối tượng trên đang thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, đập phá tài sản của 10 doanh nghiệp (gồm các công ty: Tex Hong, Formosa, Minh An, Hualon, Chính Tân, Tung Công, Waitai, Vĩ Lợi, Posco và Kim Phong đóng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

 

Tại phiên tòa, 15 bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, xã hội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Thả 9 tháng tù; Vũ Viết Định và Võ Ngọc Bá 10 tháng tù giam; Trần Văn Khánh bị tuyên phạt mức án cao nhất 14 tháng tù giam; 11 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 12 tháng tù giam.

 

Sỹ Tuyên