Phát triển kỹ thuật chuyên sâu gắn với củng cố năng lực y tế cơ sở đang là hướng đi được ngành Y tế tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Khám sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc.
Nhiều kỹ thuật hiện đại của tuyến Trung ương đã được chuyển giao, làm chủ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị và hạn chế tình trạng chuyển tuyến.
Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu
Để nâng cao năng lực điều trị, các cơ sở y tế trong tỉnh chú trọng đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương. Qua đó, nhiều kỹ thuật chuyên sâu từng được thực hiện chủ yếu tại tuyến trên đã từng bước được triển khai thường quy ngay tại các trung tâm y tế khu vực.
Cụ thể, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương vừa thực hiện thành công ca thay khớp háng toàn phần cho bệnh nhân 30 tuổi ở Hà Nội. Ca phẫu thuật được thực hiện sau quá trình tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nhờ áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, người bệnh phục hồi nhanh, giảm đau hiệu quả và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Để nâng cao chất lượng chuyên môn, hằng năm, trung tâm cử hàng chục bác sĩ, điều dưỡng tham gia đào tạo, cập nhật kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa, tiết niệu, nam khoa đã được triển khai thường quy như: tán sỏi qua da, tán sỏi niệu quản bằng laser, điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng laser, đốt sóng cao tần điều trị u tuyến giáp, cùng nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị bệnh lý nam khoa.
Cùng với đó, nhiều kỹ thuật phẫu thuật nội soi hiện đại cũng được trung tâm thực hiện hiệu quả như: điều trị viêm ruột thừa, khâu lỗ thủng dạ dày, lấy sỏi niệu quản sau phúc mạc, điều trị thoát vị bẹn, cắt u phì đại tuyến tiền liệt... Việc làm chủ các kỹ thuật này không chỉ góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên mà còn giúp người dân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại và được điều trị ngay tại địa phương.
Trung tâm đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại như hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa, hệ thống tán sỏi laser công suất lớn, máy đốt sóng cao tần, hệ thống điều trị suy tĩnh mạch bằng laser. Đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số với bệnh án điện tử, sử dụng căn cước công dân và VNeID trong tiếp đón người bệnh, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ.
Theo ông Đỗ Trọng Cán, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương, phát triển ngoại khoa, gây mê hồi sức và cấp cứu chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Bên cạnh đó, trung tâm còn phát triển hiệu quả chuyên ngành thận nhân tạo với 10 máy chạy thận, trong đó có một máy HDF Online hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị thường xuyên cho khoảng 60 bệnh nhân mỗi ngày. Đơn vị luôn ưu tiên nguồn lực cho đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị và tiếp nhận kỹ thuật mới nhằm đưa nhiều dịch vụ kỹ thuật cao về triển khai tại cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.
Nâng tầm chất lượng khám, chữa bệnh
Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cũng là một trong những đơn vị chú trọng phát triển kỹ thuật chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực y tế cơ sở. Với phương châm "Chất lượng chuyên môn là nền tảng - Sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu - Phát triển bền vững là định hướng", đơn vị tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh đào tạo nhân lực, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc đầu tư hệ thống máy mọc hiện đại, phục vụ công tác điều trị cho người bệnh.
Tháng 8/2025, trung tâm đưa vào sử dụng khu khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ 5 tầng cùng khu điều trị nội trú 7 tầng với hệ thống trang thiết bị hiện đại như: máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp cắt lớp vi tính (CT), hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động... Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận gần 500 lượt khám ngoại trú và điều trị gần 400 bệnh nhân nội trú.
Hiện nay, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai thường quy tại trung tâm như: phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng, tán sỏi thận qua da, tán sỏi niệu quản bằng laser, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, phẫu thuật sản phụ khoa và nhiều kỹ thuật ngoại khoa khác. Cùng với đầu tư trang thiết bị và đào tạo nhân lực, trung tâm thường xuyên liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương, mời chuyên gia về hỗ trợ chuyên môn; qua đó từng bước nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị cho đội ngũ y, bác sĩ.
Những nỗ lực này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị. Năm 2025, trung tâm tổ chức khám cho gần 109.000 lượt người, đạt 109% kế hoạch; điều trị nội trú cho hơn 16.400 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 134%; thực hiện 522 ca phẫu thuật; tỷ lệ bệnh nhân khỏi và ra viện đạt 95%; tỷ lệ chuyển tuyến chỉ khoảng 1% tổng số lượt khám; mức độ hài lòng của người bệnh đạt trên 92%.
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cho biết, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật đã tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng khám, chữa bệnh của đơn vị. Nhiều kỹ thuật trước đây người bệnh phải chuyển lên tuyến Trung ương nay đã được triển khai ngay tại trung tâm, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình điều trị.
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục xác định phát triển chuyên môn kỹ thuật là nhiệm vụ then chốt, trong đó ưu tiên các lĩnh vực có nhu cầu điều trị cao; đồng thời tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới. Trung tâm chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng theo hướng chuyên sâu, từng bước nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.
Đầu tư đồng bộ, hướng tới hệ thống y tế hiện đại
Từ thực tiễn tại các cơ sở y tế, ngành Y tế Phú Thọ xác định đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kỹ thuật chuyên môn là nền tảng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế Phú Thọ có tổng nhu cầu vốn 19.843 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương 14.959 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.884 tỷ đồng. Nguồn lực này dự kiến được ưu tiên đầu tư cho các bệnh viện vùng, trung tâm y tế khu vực, các dự án sử dụng vốn ODA, chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều công trình y tế trọng điểm.
Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng y tế nhằm từng bước hiện đại hóa hệ thống y tế công lập, nâng số giường bệnh từ 16.410 lên 20.635 giường (tăng thêm 4.225 giường), bảo đảm tối thiểu 50 giường bệnh/vạn dân vào năm 2030. Cùng với đó, ngành Y tế tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu y tế dùng chung và từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh.
Đến nay, tỷ lệ giường bệnh tại Phú Thọ đạt 47 giường/vạn dân, vượt mục tiêu 44,3 giường/vạn dân; số bác sĩ đạt 14 bác sĩ/vạn dân, vượt mục tiêu 13,9 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 93,6%; công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 73%.
Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, đẩy mạnh triển khai ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại, phát triển y tế chuyên sâu trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Việc đồng thời đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật đang tạo nền tảng để ngành Y tế Phú Thọ nâng cao năng lực điều trị ngay từ cơ sở. Khi nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh, người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao ngay tại địa phương; qua đó góp phần giảm áp lực cho tuyến trên và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.