Thương hiệu chuyên môn của y tế của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang từng bước được khẳng định, đồng thời cho thấy tiềm năng rất lớn để Hà Nội trở thành điểm đến của du lịch y tế trong khu vực.
Nhiều ca bệnh phức tạp là người nước ngoài được điều trị thành công tại các bệnh viện Việt Nam.
Hội tụ các điều kiện thuận lợi
Bệnh nhân E. L. (37 tuổi, người Nga) đến Việt Nam, vào Bệnh viện K trong tình trạng yếu nửa người trái, đau đầu, mệt mỏi. Kết quả chụp MRI cho thấy, người bệnh có khối u não trán kích thước lớn, có tính chất chèn ép nghiêm trọng; làm cho người bệnh bị yếu nửa người trái, không đi lại được.
Sau khi kiểm tra toàn diện cho người bệnh, các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện K đã quyết định phẫu thuật, áp dụng nhiều phương tiện hiện đại như: Phẫu thuật vi phẫu, hệ thống định vị thần kinh trong mổ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình phẫu thuật và lấy trọn tổn thương, bảo vệ được mạch máu và phần não chức năng.
Ca mổ thành công, các bác sĩ đã lấy được toàn bộ u và bảo vệ được vùng vỏ não chức năng, vùng vận động cho người bệnh. Chỉ 7 ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã phục hồi tốt, vết mổ ổn định và nửa thân trái đã phục hồi vận động trên 90%, người bệnh tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Bệnh nhân rất vui mừng, khâm phục năng lực các bác sĩ Việt Nam và hài lòng với sự tận tâm, nhanh chóng, hiệu quả sau trải nghiệm điều trị bệnh tại Việt Nam.
Bệnh nhân người Nga được phẫu thuật u não thành công, hồi phục tốt tại Bệnh viện K.
Trường hợp khác, đó là một phụ nữ người Bỉ (gốc Việt) đã quyết định về Việt Nam mổ u nang buồng trứng vì ở Bỉ cô phải chờ tới 1,5 năm. Khi tới Việt Nam, đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân bất ngờ vì chỉ trong một buổi sáng, bệnh nhân đã được khám, xét nghiệm; sau đó được nhập viện phẫu thuật thành công; quá trình này hoàn thành xong chỉ trong vài ngày.
Bệnh nhân đã rất ấn tượng khi vào bệnh viện tại Việt Nam, chỉ cần bước vào phòng khám là được gặp bác sĩ ngay, với chi phí hợp lý. Đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng công nghệ nhuần nhuyễn, người bệnh còn được trải nghiệm ứng dụng Bạch Mai Care – nơi lưu giữ hồ sơ sức khỏe điện tử, đặt lịch khám trước chỉ với vài thao tác đơn giản và dễ dàng…
Thời gian gần đây, các cơ sở y tế của Việt Nam, nhất là các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội liên tục tiếp nhận, điều trị nhiều ca bệnh phức tạp đến từ các nước, từ điều trị ung thư, các kỹ thuật chuyên sâu đến các ca phẫu thuật thành công, để lại những ấn tượng tốt với người bệnh. Đáng nói, nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh kết hợp cùng các dịch vụ du lịch.
Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trên bản đồ kinh tế dịch vụ toàn cầu, sự kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe và du lịch đang trở thành một xu hướng bứt phá. Xu hướng chung hiện nay không chỉ dừng lại ở du lịch thuần túy mà là khách du lịch chủ động tìm kiếm các dịch vụ y tế chất lượng cao, tiếp cận công nghệ y học mới và tối ưu hóa chi phí xuyên biên giới. Trong làn sóng chuyển dịch này, Hà Nội sở hữu những tiềm năng đặc biệt thuận lợi để trở thành trung tâm du lịch y tế uy tín hàng đầu khu vực.
Đánh giá về tiềm năng hệ thống y tế của Việt Nam hiện nay, TS. Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng: “Việt Nam có hệ thống khoảng 10 bệnh viện (cả bệnh viện công và tư) đã đạt chứng nhận chất lượng JCI. Riêng khối tư nhân (như Bệnh viện Vinmec, FV...) đã tiên phong phát triển mô hình bệnh viện - khách sạn. Khối công lập có nhiều bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương uân đội 108... hiện làm chủ nhiều kỹ thuật y khoa phức tạp ngang tầm khu vực.
Về các lĩnh vực chuyên môn mũi nhọn, y tế Việt Nam có thế mạnh cạnh tranh về các chuyên ngành như: Nha khoa thẩm mỹ với công nghệ hiện đại, thời gian xử lý nhanh, chi phí rất cạnh tranh, hấp dẫn du khách Úc, Mỹ...; lĩnh vực tim mạch và đột quỵ với quy trình cấp cứu chuẩn mực, từng nhiều lần đạt giải từ Hội Đột quỵ Thế giới; lĩnh vực hỗ trợ sinh sản (IVF) với tỷ lệ thành công cao, Labo đạt chuẩn RTAC, chi phí hợp lý thu hút khách hàng khu vực ASEAN; lĩnh vực y học cổ truyền và phục hồi chức năng có thế mạnh về dược liệu, trị liệu không dùng thuốc, thu hút du khách phương Tây…
Cùng với đó, Việt Nam đang có lợi thế rất lớn nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch (riêng năm 2025 đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế); với hạ tầng giao thông kết nối 38 cửa khẩu quốc tế, mạng lưới khách sạn 4 - 5 sao đồng bộ. Cùng với năng lực làm chủ kỹ thuật y khoa phức tạp của khối bệnh viện công - tư, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để định vị thương hiệu du lịch y tế. Trong đó, Thủ đô Hà Nội giữ vai trò hạt nhân với tư cách là trung tâm y tế lớn nhất cả nước, nơi hội tụ đầy đủ các loại hình cơ sở khám, chữa bệnh có năng lực chuyên môn hàng đầu.
Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện tập trung hệ thống rất lớn gồm các bệnh viện tuyến Trung ương thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện thuộc ộ, ngành, cùng 90 bệnh viện do Sở Y tế Hà Nội quản lý (gồm 42 bệnh viện công lập và 48 bệnh viện ngoài công lập) với tổng quy mô hơn 16.400 giường bệnh. Mạng lưới này đạt công suất sử dụng giường bệnh 81,6%, mỗi năm đáp ứng hơn 9,38 triệu lượt khám bệnh và 1,18 triệu lượt điều trị nội trú với tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú lên tới 98,5%. Bên cạnh đó, thành phố sở hữu 126 trạm y tế và hơn 4.700 phòng khám chuyên khoa, cơ sở y học cổ truyền, phục hồi chức năng, răng hàm mặt, thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Đặc biệt, Hà Nội là nơi tập trung các trung tâm kỹ thuật chuyên sâu tuyến cuối cùng đội ngũ giáo sư, bác sĩ đầu ngành trên nhiều lĩnh vực then chốt như ghép tạng, tim mạch, ung bướu, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, nhãn khoa, răng hàm mặt, hỗ trợ sinh sản (IVF), y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Năng lực chuyên môn của y tế Thủ đô được khẳng định qua gần 250.000 ca phẫu thuật phức tạp và 7,8 triệu lượt chẩn đoán hình ảnh cao cấp mỗi năm.
Đặc biệt trong tháng 6/2026 vừa qua, lần đầu tiên Việt Nam có 11 bệnh viện được vinh danh trên Bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do Tạp chí Newsweek và Statista công bố; riêng Hà Nội có tới 7 cơ sở gồm các Bệnh viện: Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Pháp Việt Hà Nội (Việt Pháp), Thu Cúc, Hồng Ngọc và Phương Đông.
Đây là điều kiện vững chắc khẳng định thương hiệu chuyên môn của y tế Hà Nội, tiềm năng phát triển du lịch y tế.
Khẳng định thương hiệu chuyên môn cao
Thực tế thời gian qua, các cơ sở y tế tại Hà Nội đã tiếp nhận ngày càng nhiều người nước ngoài, kiều bào và bệnh nhân quốc tế đến khám sức khỏe tổng quát, tầm soát ung thư, phẫu thuật tim mạch, hỗ trợ sinh sản, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ và trị liệu y học cổ truyền.
Đánh giá về tiềm năng này, TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh: "Thực tế những năm gần đây, nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận ngày càng nhiều người nước ngoài, Việt kiều và người bệnh quốc tế đến khám sức khỏe, điều trị ung thư, tim mạch, hỗ trợ sinh sản, nha khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, y học cổ truyền và các kỹ thuật chuyên sâu. Điều đó khẳng định thương hiệu chuyên môn của y tế Hà Nội đang từng bước được khẳng định, đồng thời cho thấy tiềm năng rất lớn để Hà Nội trở thành điểm đến của du lịch y tế trong khu vực".
Theo đó, sự phát triển của du lịch y tế Hà Nội hiện nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ hành lang pháp lý. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đã xác định giải pháp đột phá: "Phát triển trung tâm y tế chuyên sâu chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế, gắn với thu hút du lịch chữa bệnh tại Việt Nam".
Cùng với đó, các Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 68 và Kết luận 18-KL/TW, việc ban hành Luật Thủ đô 2024, Quy hoạch tổng thể Thủ đô; chính sách thừa nhận giấy phép hành nghề quốc tế... đã trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù vượt trội. Đây chính là đòn bẩy pháp lý quan trọng để Hà Nội thu hút đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng và khẳng định vị thế trung tâm du lịch y tế của khu vực.
Bài cuối: Hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch y tế