08:18 12/08/2021

Phát triển thị trấn Di Linh thành đô thị loại IV

Theo quyết định số 2090/QĐ-UBND mới ban hành ngày 10/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đặt kế hoạch phát triển thị trấn Di Linh, huyện Di Linh thành đô thị loại IV trong năm 2025. Đồng thời, phát triển thị trấn này thành 6 khu đô thị gắn với hệ thống giao thông khung vào năm 2030.

Chú thích ảnh
Thị trấn Di Linh sẽ có quy mô diện tích 2.500 ha, với dân số 48.000 - 50.000 người vào năm 2030 (hiện tại gần 30.000 người). Ảnh: baolamdong.vn

Với quy hoạch này thị trấn Di Linh sẽ có quy mô diện tích 2.500 ha, với dân số 48.000 - 50.000 người vào năm 2030 (hiện tại gần 30.000 người). Thị trấn này sẽ là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật của huyện Di Linh; kết nối trung chuyển hàng hóa trong tỉnh và vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung bộ. Đô thị nằm trong chuỗi các đô thị dọc Quốc lộ 20 như: Madaguôi, Bảo Lộc, Liên Nghĩa, Đà Lạt…

Đô thị Dinh Linh sẽ phát triển theo hình thái các khu đô thị tập trung với các trục hành lang kinh tế như: Quốc lộ 20, Quốc lộ 28, liên kết không gian xanh với cảnh quan hồ Tây Di Linh, hồ Đông Di Linh, hồ Tân Lập, sông Đại Bình, hồ Ka La.

Không gian phát triển đô thị Di Linh định hướng phát triển thành 6 khu đô thị gắn với hệ thống giao thông khu của đô thị gồm: khu đô thị số 1 là trung tâm thị trấn với quy mô dân số 15.000 người, diện tích 360 ha là trung tâm thương mại, công trình y tế.

Các khu khác là khu đô thị phía Tây 140 ha, dân số 6.000 người là trung tâm dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Khu đô thị hồ Tây 330 ha với 10.000 người là khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ nhà hàng, khách sạn, tổ chức hội nghị, bến thuyền du lịch...

Khu đô thị hồ Đông với dân số 9.000 người, diện tích 280 ha định hướng là khu dân cư tập trung  kết hợp xây dựng công trình thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí, hình thành các công viên xung quanh khu vực hồ Đông Di Linh.

Khu đô thị Đông Nam thị trấn với dân số 5.000 người, diện tích 160 ha chức năng là khu phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp kết hợp khu dân cứ có bản sắc, truyền thống văn hóa riêng của người dân tộc địa phương.

Cuối cùng là khu đô thị thương mại dịch vụ với dân số 3.000 người, diện tích 67 ha là khu dân cứ thương mại dịch vụ tổng hợp phía Bắc thị trấn.

Ông Trần Đức Công, Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết, việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Di Linh để thống nhất các định hướng lớn phát triển không gian chính như: các khu vực phát triển thương mại dịch vụ, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn và kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thị trấn.

Trong đợt điều chỉnh quy hoạch kỳ này cần ưu tiên xây dựng các chương trình phát triển đô thị để thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đảng bộ và chính quyền huyện sẽ khai thác tiềm năng sẵn có trong vùng nhằm thúc đẩy kinh tế, tạo điều kiện sống tốt cho người dân. Từ đó, góp phần duy trì sự phát triển bền vững, hài hoà trong toàn tỉnh.

Theo định hướng phát triển, tỉnh Lâm Đồng sẽ chú trọng phát triển thị trấn Di Linh về công trình công cộng, công viên cây xanh mặt nước, nhà ở...; trong đó, quy hoạch phát triển dịch vụ du lịch sẽ dành quỹ đất cho phát triển khu du lịch sinh thái  nghỉ dưỡng và khu dân cư sinh thái tại cánh đồng Gung Ré với quy mô 318 ha; phát triển du lịch theo quốc lộ 28 Gia Nghĩa (Đắc Nông) - Di Linh (Lâm Đồng) - Phan Thiết (Bình Thuận).

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ đầu tư 4.726 tỷ đồng để phát triển thị trấn Di Linh; trong đó, 1.081 tỷ đồng từ ngân sách và 3.644 tỷ đồng vốn kêu gọi đầu tư trong giai đoạn từ 2021- 2030...

Chu Quốc Hùng (TTXVN)