08:20 27/08/2020

Phát triển Saigontourist thành đơn vị hàng đầu ngành Du lịch Việt Nam và khu vực

Ngày 27/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự tham dự của 200 đảng viên, đại diện cho hơn 1.260 đảng viên trong Đảng bộ.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Saigontourist) trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có những chỉ số tăng trưởng cao. Cùng với đó, Tổng Công ty đã có chiến lược ấn tượng trong phát triển nguồn nhân lực, phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ... Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Công ty đã triển khai nhiều chương trình sáng tạo, phát triển đảng vượt kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ... Qua những con số trong Báo cáo nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng Công ty đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ căn cơ đáng khích lệ và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist phát biểu khai mạc Đại hội. 

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, trong bối cảnh của dịch COVID-19 hiện nay và dự báo trong thời gian tới, Tổng Công ty cần có chiến lược đón khách  phù hợp trong 2 năm tới, nhất là hướng đến những nhóm khách du lịch an toàn và thị trường nội địa. Đây là thách thức lớn cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Tổng Công ty và tập thể người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Tổng Công ty phải xác định "đổi mới toàn diện", trong đó định vị vị trí tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nâng cao vị thế và trở thành doanh nghiệp đầu ngành với chiến lược phát triển hiệu quả, cụ thể hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

"Tổng Công ty là một trong những doanh nghiệp số ít của Thành phố Hồ Chí Minh được danh hiệu "Anh hùng Lao động", đây là nền tảng bền vững để phát huy nguồn lực sẵn có trong công tác xây dựng Đảng và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Tổng Công ty chủ động nắm bắt tình hình thực tế, từ đó hiện thực hóa những chương trình hành động; đồng thời đội ngũ Đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu ở vị trí công tác", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Chú thích ảnh
 Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. 

Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 -2020, tổng doanh thu toàn Tổng Công ty là 17.628 tỷ đồng, đến năm 2019 tổng doanh thu đạt 20.064 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%. Năm 2015 tổng lợi nhuận gộp là 4.668 tỷ đồng, đến năm 2019 đạt 4.680 tỷ đồng, tăng trưởng 0,3%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt bình quân 15,3%. Về tổng doanh thu hợp cộng, dự kiến năm 2020 do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên tổng doanh thu kế hoạch đạt 11.500 tỷ đồng, đến năm 2025 đạt 30.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân nhiệm kỳ là 24,7%. Còn tổng lãi gộp hợp cộng, dự kiến năm 2020 đạt 2.610 tỷ đồng, đến năm 2025 đạt 6.115 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân nhiệm kỳ là 22,1%. Riêng thu nhập bình quân, dự kiến năm 2020 đạt 9 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2025 đạt 20 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng 222%.

Riêng Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty và lộ trình cổ phần hóa giai đoạn 2015 - 2017 đã được phê duyệt. Theo đó, Tổng Công ty đã thực hiện cổ phần hóa tại hai đơn vị, gồm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức và Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng thoái vốn một danh mục đầu tư là Công ty Cổ phần Eden.

Về định hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist cho biết: Đảng ủy Tổng Công ty sẽ tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng dựng Đảng bộ vững mạnh. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng Công ty không ngừng nỗ lực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng bộ theo hướng phong phú, thiết thực, gắn với thực tiễn và cơ sở. Qua đó, Đảng ủy Tổng Công ty tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Tổng Công ty phấn đấu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh từ 60% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 80% trở lên, hạn chế thấp nhất đảng viên vi phạm tư cách. Đảng bộ phấn đấu phát triển hơn 500 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng Công ty phấn đấu trở thành đơn vị du lịch hàng đầu trong nước và khu vực, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Tổng Công ty tiếp tục xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu đã chuyển đổi tên quốc tế từ Saigontourist Holding Company sang Saigontourist Group… Qua đó, góp phần làm gia tăng sự nhận biết sâu rộng thương hiệu, thể hiện quy mô và tầm vóc của một tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam, góp phần phát triển thương hiệu của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty gồm 21 đồng chí. Đồng chí Phạm Huy Bình tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Saigontourist nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

Tin, ảnh: Mỹ Phương (TTXVN)