01:09 19/01/2021

Phát triển Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế biển mạnh

Quảng Ninh đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế biển và ven biển, trong đó chú trọng đến du lịch, dịch vụ biển và công nghiệp ven biển theo hướng thân thiện môi trường.

Tỉnh Quảng Ninh đang trên đà phát triển để trở thành một trong các trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước, là cửa ngõ, động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với hệ thống cảng biển nước sâu; trọng tâm là các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà gắn với các ngành kinh tế biển; trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới thông qua đường biển. 

Chú thích ảnh
Tàu thuyền đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long. Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy (Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng) cho biết: Quảng Ninh đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế biển và ven biển, trong đó chú trọng đến du lịch, dịch vụ biển và công nghiệp ven biển theo hướng thân thiện môi trường.

Về du lịch, dịch vụ biển, Quảng Ninh kỳ vọng trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế; là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tỉnh Quảng Ninh quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, thương mại tại các địa bàn ven biển và hải đảo; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển khu du lịch sinh thái biển - đảo chất lượng cao, du lịch cộng đồng và đầu mối giao thương quốc tế theo hướng: Tập trung phát triển nhanh theo hướng bền vững du lịch sinh thái, hình thành trung tâm du lịch sinh thái biển - đảo chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô và các xã đảo ở Hải Hà, Móng Cái, khu vực vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Trong đó, phát triển thành phố Hạ Long thành thành phố du lịch biển hiện đại và văn minh, đưa Vân Đồn - Cô Tô trở thành trung tâm du lịch biển, đảo chất lượng cao, trung tâm công nghiệp giải trí đẳng cấp khu vực, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp giải trí đạt đẳng cấp quốc tế.

Tỉnh đầu tư nâng cấp các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá tại các huyện Cô Tô, Vân Đồn; hình thành 3 trung tâm nghề cá trọng điểm gắn với vùng nuôi trồng thủy sản và ngư trường trọng điểm tại các địa phương như: Vân Đồn, Cô Tô, Đầm Hà; hình thành hai trung tâm thương mại thủy sản tại thành phố Hạ Long.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển hạ tầng dịch vụ logistics theo hướng hiện đại hóa, thích ứng với xu thế phát triển của thương mại thế giới; phát triển logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu thương mại, phát huy lợi thế chiến lược để Quảng Ninh trở thành trung tâm logistics, trung tâm dịch vụ cho phát triển kinh tế biển.

Về công nghiệp ven biển và ngành kinh tế kiểu mới, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh: Quảng Ninh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường, công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính như: Công nghiệp sửa chữa và đóng tàu chú trọng ứng dụng công nghệ lắp ráp tàu chất lượng cao, du thuyền...; đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành đóng tàu và các ngành công nghiệp phụ trợ, khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài và vào các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành đóng tàu.

Tỉnh phát triển công nghiệp chế biến thủy hải sản theo hướng tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn thực phẩm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng của các thị trường lớn trên thế giới.

Quảng Ninh cũng áp dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chuyển từ khai thác xuất khẩu thô sang chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng và tiết kiệm tài nguyên biển. Cùng với đó, tỉnh nghiên cứu phát triển một số ngành công nghiệp phù hợp với xu thế phát triển của thế giới phục vụ phát triển kinh tế biển; công nghiệp dịch vụ cảng biển - logistics, công nghiệp vật liệu mới, công nghiệp du lịch, công nghiệp giải trí như: Du thuyền, taxi nước, moto nước, thủy phi cơ, khinh khí cầu, lặn biển...

Tỉnh Quảng Ninh phát triển Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà thành trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn với các chức năng là trung tâm công nghiệp quy mô lớn của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phát triển Khu công nghiệp - dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên thành khu công nghiệp - dịch vụ đa năng gắn với cảng Lạch Huyện và khu vực Đình Vũ (thành phố Hải Phòng). Quan tâm phát triển một số ngành kinh tế biển dựa vào lợi thế tài nguyên biển, đa dạng sinh học biển như dược liệu biển, nuôi trồng và chế biến rong, tảo, cỏ biển...

Văn Đức (TTXVN)